Tập huấn kiến thức pháp luật về phòng chống tham nhũng cho báo chí

Thứ Năm, 24/07/2014, 10:49
Sáng 23/7, tại TP Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho lãnh đạo và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ TT&TT chủ trì hội nghị. Trong thời gian một buổi, các đại biểu dự hội nghị đã nghe các diễn giả giới thiệu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và nội dung cơ bản của Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng; vai trò của báo chí trong công tác phòng ngừa, chống tham nhũng.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng, Bộ TT&TT đã đề xuất các biện pháp nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng. Qua đó, bồi dưỡng kiến thức pháp luật để nâng cao nhận thức của đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong quá trình tác nghiệp thực hiện đúng pháp luật, đưa tin khách quan, trung thực, vì lợi ích chung của cộng đồng.

Bộ TT&TT tiếp tục đề nghị các cơ quan hành chính Nhà nước cần thực hiện tốt trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành mình, cơ quan mình theo đúng các quy định tại Quyết định 25/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tránh việc đùn đẩy để người không có trách nhiệm trả lời dẫn đến việc cung cấp cho báo chí những thông tin không chính xác. Cần có quy định cụ thể việc cơ quan điều tra cung cấp thông tin cho báo chí, tránh để tình trạng cung cấp thông tin không chính thống…

Thân Lai
.
.
.