Tái hiện vở nhạc kịch nổi tiếng “Cô Sao” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận

Thứ Ba, 13/11/2012, 18:09
“Cô Sao” là vở nhạc kịch đầu tiên của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, với chủ đề cách mạng giải phóng con người. Tác phẩm đã được dàn dựng lần đầu năm 1965 và lần thứ 2 vào năm 1976, gây được tiếng vang ở trong và ngoài nước.

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Hội Nhạc sĩ Việt Nam và 90 năm Ngày sinh nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Hội Nhạc sĩ Việt Nam cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam sẽ dàn dựng mới công trình nghệ thuật “Cô Sao” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Đây là nội dung cuộc họp báo chiều 12/11.

“Cô Sao” là vở nhạc kịch đầu tiên của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, với chủ đề cách mạng giải phóng con người. Tác phẩm đã được dàn dựng lần đầu năm 1965 và lần thứ 2 vào năm 1976, gây được tiếng vang ở trong và ngoài nước.

Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam (con trai nhạc sĩ Đỗ Nhuận) do bản chính tổng phổ của “Cô Sao” bị thất lạc, nên các nhạc sĩ phải dày công trong hơn một năm trời để khôi phục, chép lại bản thảo nháp chép tay bằng bút chì từ năm 1960.

Vở nhạc kịch sẽ do ngài Tetsuji Honna, Giám đốc âm nhạc và chỉ huy chính Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, chỉ huy; nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, là đạo diễn âm nhạc; NSND Anh Phương, Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam sẽ biên đạo múa; nghệ sĩ Huyền Nga đạo diễn sân khấu v.v… Sẽ có khoảng 200 nghệ sĩ, diễn viên tham gia vở diễn

Thanh Hằng
.
.
.