Phát hiện cây đàn đá thứ 6 tại Tây Nguyên

Thứ Ba, 06/04/2010, 11:13
Ngày 5/4, nhạc sĩ Phạm Cao Đạt (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Kon Tum) cho biết, hiện Sở đang gấp rút hoàn tất lần cuối các thông tin, dữ liệu để có thể công bố bước đầu về sản phẩm đàn đá lần đầu tiên được phát hiện tại vùng Bắc Tây Nguyên.

Trước đó, trong quá trình kê đá ngăn dòng con suối Ya Lân để làm thuỷ điện nhỏ, anh A Huynh (28 tuổi), người dân tộc Gia Rai, trú tại làng Chốt, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, Kon Tum, đã phát hiện dưới lòng suối có một khối lượng lớn những thanh đá có âm thanh rất trong, anh đã chọn lựa 11 thanh đá tự nhiên, theo âm bậc đồ-rê-mi-pha-sol-la-si để tạo dựng nên cây đàn đá đặt tại rẫy, dùng để "giải trí" mỗi khi ngồi buồn canh rẫy một mình.

Cũng theo nhạc sĩ Phạm Cao Đạt, đến nay giới chuyên môn đã phát hiện ra 5 cây đàn đá, nhưng tất cả đều nằm ở khu vực Nam Tây Nguyên, hy vọng đây sẽ là cây đàn đá thứ 6 có mặt ở vùng Bắc Tây Nguyên

N.H.Khôi
.
.
.