Người Anh lập danh sách 10 cuốn sách kỳ cục

Chủ Nhật, 20/12/2009, 16:41
Hơn bất cứ ai trên thế giới, các cư dân trên "hòn đảo sương mù" rất hay lập ra những bảng xếp hạng khác nhau, lắm khi quá lạ lùng.

Đặc tính này của người Anh mới đây đã được cửa hàng sách hiếm trên mạng Abe Books tận dụng và đề nghị khách hàng cùng lựa chọn những ấn phẩm kỳ cục nhất được in ra bằng tiếng Anh. Tiêu chí là: "Những tập sách dạy nấu ăn rồ dại nhất, những tập sách bất thường nhất về động vật, những tập sách dạy bạn đọc những việc làm vô ích nhất trên đời, những tập sách nói về những thú vui hiếm có và hài hước nhất".

Và một top-ten những cuốn sách kỳ cục nhất in bằng tiếng Anh đã được lập ra. Chỉ cần đọc tên những cuốn sách này là ta đã hiểu được lý do vì sao chúng bị xếp vào danh sách trên:

1) "Người Anh: Họ có phải là người" (The English: Are They Human?)

2) "Học cách chơi ki thế nào bằng phương pháp thôi miên" (How You Can Bowl Better Using Self-Hypnosis)

3) "Các nghệ nhân cờ vua người Do Thái trên tem bưu điện" (Jewish Chess Masters on Stamps)

4) "Nghệ thuật Origami bằng giấy vệ sinh" (Toilet Paper Origami)

5) "Những gia súc chết: Cách đưa tiễn trang nhã người bạn nhỏ của mình vào thế giới bên kia" (Dead Pet: Send Your Best Little Buddy off in Style)

6) "Cách làm ngựa của bạn trở thành bom nổ không sao" (Bombproof your Horse)

7) "Chiến tranh hạt nhân: Nó là gì với bạn" (Nuclear War: What's in It for You?)

8) "Những phương pháp trong Kinh Thánh để chữa người bị bệnh nóng ruột" (The Bible Cure for Irritable Bowl Syndrome)

9) "Quy tắc chuyển động" (Teleportation: A How To Guide)

10) "Vẽ bằng màu đen. Giáo trình về nội thất kiểu Gothic" (Paint it Black: A Guide to Gothic Homemaking)

P.L.
.
.
.