Lễ hội kỷ niệm 230 năm Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút

Thứ Hai, 19/01/2015, 09:38
Lễ hội kỷ niệm 230 năm Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút (20/1/1785 – 20/1/2015) được tổ chức tại Khu di tích Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, tại xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vào lúc 19h ngày 19-1, với khoảng 2.000 người tham gia.

Trong chiến thắng lịch sử Rạch Gầm - Xoài Mút, nhân dân Tiền Giang đã có đóng góp to lớn trong việc hỗ trợ Anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ tạo một tổng hành dinh và là căn cứ của quân Tây Sơn tại Mỹ Tho Đại Phố (nay thuộc phường 2 và phường 8, TP Mỹ Tho).

Không chỉ có vậy, nhân dân Tiền Giang còn phục vụ chiến đấu chống quân Xiêm qua việc hết lòng theo Tây Sơn; đặc biệt giữ bí mật trận địa phục kích của quân Tây Sơn khiến 5 vạn quân Xiêm bị bất ngờ, thất bại thảm hại tại Rạch Gầm – Xoài Mút vào ngày 20/1/1785.

Thái Bình
.
.
.