Kỷ niệm 50 năm hoàn thành "con đường Hạnh Phúc" trong tháng 3/2015

Thứ Bảy, 31/01/2015, 03:03
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang, các cơ quan và địa phương liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành "con đường Hạnh Phúc" tỉnh Hà Giang đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

UBND tỉnh Hà Giang cho biết, Lễ kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành "con đường Hạnh Phúc" được tổ chức nhằm tôn vinh, biểu dương những đóng góp to lớn của các cựu thanh niên xung phong 8 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hải Dương, Nam Định đã khai thông tuyến đường từ thị xã Hà Giang đi 4 huyện vùng cao phía Bắc.

Chuẩn bị kỷ niệm 50 năm hoàn thành "con đường Hạnh Phúc" trong tháng 3/2015.

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm gồm các hoạt động văn hóa chào mừng như Tổ chức Festival khèn Mông tỉnh Hà Giang lần thứ 2; tổ chức nghiệm thu giai đoạn 1 tượng đài thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc; khánh thành nghĩa trang và tổ chức dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ là thanh niên xung phong tại huyện Yên Minh. Lễ kỷ niệm được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, dự kiến thời gian tổ chức từ ngày mùng 10 đến ngày 20/3/2015.

Trân Trân
.
.
.