Kêu gọi người dân thực hành du lịch có trách nhiệm

Chủ Nhật, 20/09/2015, 10:07
Bộ phận truyền thông của Dự án EU-ESRT (Chương trình phát triển năng lực Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do Liên minh châu Âu tài trợ), Tổng cục Du lịch cho biết, để hưởng ứng ngày Du lịch Thế giới 27/9, Tổng cục Du lịch với sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án EU- ESRT sẽ tổ chức lễ mít tinh, kỷ niệm vào ngày 26/9 tại Hà Nội.

Năm 2015, ngày Du lịch Thế giới có chủ đề “Một tỷ du khách, một tỷ cơ hội”, nhấn mạnh đến tiềm năng mà một tỷ du khách mang lại đối với tăng trưởng kinh tế - xã hội, phát triển toàn diện và bảo vệ môi trường. 

Một tour du lịch trên sông nước miền Tây.

Trong thông điệp gửi đi nhân Ngày Du lịch thế giới 2015, Tổng thư ký UNWTO, Taleb Rifai nhấn mạnh: “Hiện nay, mỗi năm có hơn một tỷ du khách đến thăm các điểm du lịch quốc tế. Chính một tỷ du khách đã đưa du lịch trở thành ngành kinh tế hàng đầu, đóng góp 10% tổng GDP toàn cầu, 6% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn thế giới”.

Ông Taleb Rifai cũng khẳng định Du lịch không chỉ là đến một địa điểm - du lịch vươn khắp toàn cầu. Mỗi khi chúng ta đi du lịch, chúng ta trở thành một phần của sự di chuyển trên toàn cầu, có sức mạnh thúc đẩy các thay đổi tích cực cho hành tinh chúng ta và cho tất cả mọi người.

Tại Việt Nam, sau 55 năm phát triển, ngành Du lịch đã có những đóng góp quan trọng cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Riêng năm 2014, Việt Nam đón 7,87 triệu lượt du khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 230.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 6% vào GDP. Doanh thu ngoại tệ từ du lịch chỉ đứng sau 4 ngành xuất khẩu hàng hoá là dầu thô, dệt may, giày dép, thuỷ sản.

N.H.
.
.
.