Kết hợp âm nhạc, vũ đạo, ẩm thực trong "Lung linh Sài Gòn"

Thứ Hai, 08/12/2014, 16:48
Dinner show “Lung linh Sài Gòn" sẽ lần đầu tiên ra mắt công chúng  vào tối ngày 17/12 tại Queen Hall (số 5 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, TP HCM).

Được coi là chương trình nghệ thuật đương đại khá đặc biệt bởi sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật ẩm thực với sự kỳ vọng sẽ mang lại một góc riêng trong đời sống văn hóa, giải trí nghệ thuật đa sắc màu của TP HCM, "Lung linh Sài Gòn".

Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình "Lung linh Sài Gòn" đầu tiên sẽ mang đến "bức tranh" đa sắc màu về văn hóa, nghệ thuật Việt Nam, đặc biệt là văn hóa, nghệ thuật truyền thống và đặc trưng 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Trong đó, phần thứ nhất sẽ ao gồm nhiều tiết mục: tiểu phẩm múa "Truyền thuyết Âu Cơ", múa kết hợp biểu diễn thời trang với các trang phục truyền thống được cách điệu như áo tứ thân, áo dài, phục trang các dân tộc vùng cao phía Bắc...

Nam Khánh, Ngọc Mai sẽ tiếp tục tái ngộ khán giả chương trình "Lung linh Sài Gòn".

Phần hai của chương trình dành cho các khán giả thích khám phá những loại hình nghệ thuật, được ưa chuộng trên thế giới với trích đoạn nhạc kịch broadway “Romeo và Juliet”, múa giả trang các nhân vật nổi tiếng như Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Jame Bond, Gang Nam, nhân vật trong Titanic…

Dự kiến, sau đêm ra mắt đầu tiên, Dinner show “Lung linh Sài Gòn" sẽ tiếp tục tái ngộ khán giả vào các đêm diễn dịp Noel (ngày 24 và 25/12), dịp đón năm mới (đêm 1/1 và 2/1/2015) và buổi tối các ngày 7, 8, 14, 18, 20, 28, 30/1 tại Queen Hall.

Hoa Nguyễn
.
.
.