Bảo đảm an ninh, an toàn trong trường học trước tội phạm mạng

Thứ Bảy, 28/12/2013, 12:15
Theo đánh giá sơ kết Quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trường học giữa Sở GD&ĐT và Công an TP Hà Nội ngày 27/12 của Sở GD&ĐT Hà Nội, trong năm 2013, công tác an ninh, trật tự trong trường học được giữ vững, số vụ học sinh, sinh viên (HSSV) đánh nhau và sử dụng điện thoại không đúng mục đích, nội quy, quy định trong và ngoài nhà trường giảm; không còn điểm nóng gây mất ổn định nghiêm trọng. Đặc biệt là ý thức chấp hành luật khi tham gia giao thông, tình trạng đua xe trong HSSV đã chấm dứt…

Trước tình hình diễn biến phức tạp của xã hội, trong quá trình hội nhập sẽ xuất hiện và tiềm ẩn những nguy cơ làm mất an ninh, an toàn trường học như tội phạm lừa đảo qua mạng, dụ dỗ HSSV hành xử, kích động bạo lực qua Facebook, dụ dỗ bắt cóc học sinh ở lứa tuổi nhỏ; phát tán tranh ảnh, truyện tranh qua mạng, tin nhắn; nguy cơ cháy nổ; quan hệ tình cảm nam - nữ ở lứa tuổi học sinh có chiều hướng gia tăng…

Công an TP Hà Nội và Sở GD&ĐT Hà Nội đã thống nhất tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai quy chế phối hợp, cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương

T.U.
.
.
.