IS: Những tội ác ghê rợn

Chủ Nhật, 05/10/2014, 09:57
Bất chấp báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc (LHQ) về những tội ác chiến tranh đã phạm phải, hôm 3/10, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lại tiếp tục tung lên Internet đoạn băng video quay cảnh chặt đầu con tin thứ 4 người phương Tây. Vụ việc một lần nữa lại gây xôn xao dư luận và là động lực để Mỹ, Anh và các nước phương Tây khác quyết tâm hơn trong cuộc chiến chống khủng bố đầy cam go, thử thách.

Trò hành quyết hèn hạ

Tin từ Tân Hoa Xã cho hay, hôm 3/10, Hội đồng Bảo an LHQ đã cực lực lên án hành động sát hại dã man anh Alan Henning, một nhân viên cứu trợ người Anh hoạt động tại Syria. Đồng thời, các thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ cũng nhấn mạnh việc phải mở rộng chiến dịch tiêu diệt IS tận gốc để xóa bỏ hoàn toàn những tội ác ghê tởm như vậy. Lên án vụ hành quyết tàn bạo này, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ sớm đưa những kẻ chịu trách  nhiệm ra trước công lý. Ông Barack Obama nói: “Chúng ta cần sát cánh bên nhau để tạo thành một liên minh rộng lớn, tiêu diệt hoàn toàn IS”.

Xác nhận sự thật về thông tin này, Thủ tướng Anh Davide Cameron nhấn mạnh: “Vụ sát hại tàn bạo Alan Henning của IS cho thấy những kẻ khủng bố này man rợ và ghê tởm đến thế nào. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để truy tìm những kẻ sát nhân này và đem chúng ra xét xử”. Nhiều lãnh đạo các quốc gia khác cũng bày tỏ sự phẫn nộ và tuyên bố, IS là mối đe dọa toàn cầu và cần phải bị xóa bỏ.

Được biết, đoạn video quay cảnh một thành viên IS hành quyết Alan Henning được tung lên mạng vào tối 3/10. Tài xế người Anh hoạt động trong đoàn xe tình nguyện chở hàng viện trợ cho người tị nạn Syria này đã trở thành con tin phương Tây thứ 4 bị IS sát hại trong vòng 2 tháng qua, sau vụ hành quyết hai nhà báo người Mỹ James Foley, Steven Sotloff và nhân viên cứu trợ người Anh David Haines. Theo những tuyên bố mà kẻ hành quyết Alan Henning đưa ra, vụ sát hại tài xế này là nhằm trả thù cho việc Anh bắt đầu tham gia liên minh quốc tế do Mỹ cầm đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu của IS tại Iraq và Syria.

Các chiến binh của IS đang đứng gác tại một căn cứ ở thành phố Mosul, phía Bắc Iraq. Ảnh: Reuters.

Nhiều nhà phân tích thì nhận định, với cuộc hành quyết thứ 2 này, IS một lần nữa lại tuyên chiến với Anh và chúng muốn thể hiện sự tàn ác của mình để đe dọa người Anh cùng các quốc gia khác trên thế giới. Tuy nhiên, chính hành động này của IS lại càng khiến thế giới căm phẫn hơn và bày tỏ sự đoàn kết trong cuộc chiến chống khủng bố mới do Mỹ đứng đầu. Trong một phản ứng mới nhất, Thủ tướng Canada Stephen Harper cho biết, các máy bay chiến đấu của nước này sẽ tham gia cùng Mỹ trong cuộc không kích chống IS tại Iraq. Chính phủ Australia hôm 3/10 cũng thông qua kế hoạch triển khai máy bay chiến đấu chống lại tại Iraq mà không cần đến sự phê chuẩn của Quốc hội. Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia láng giềng của Iraq và Syria mới đây cũng khẳng định sẽ ngăn chặn bước tiến của IS bằng mọi giá.

Những tội ác ghê tởm

Rõ ràng, liên minh quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu đang ngày càng được củng cố và tiếp sức bằng sự tham gia của nhiều quốc gia khác trên thế giới. Dẫu vậy, cùng với tín hiệu vui này, nhiều chuyên gia cũng đã đưa ra những cảnh báo mới về sự gia tăng mức độ tàn bạo trong hoạt động khủng bố của IS. Thậm chí, trong một báo cáo được công bố hôm 2/10, Cao ủy nhân quyền của LHQ Zeid Raad al Hussein còn cho biết, các chiến binh IS đã vi phạm nhân quyền trong hàng loạt vụ chống người Cơ đốc giáo, Yazidis và người Hồi giáo dòng Shiites khi tấn công các ngôi làng, trường học và bệnh viện tại Iraq. Chưa hết, IS còn tiến hành nhiều vụ giết hại, hành quyết, bắt cóc và hãm hiếp phụ nữ, trẻ em Iraq; phá hủy hoặc xâm phạm các công trình văn hóa hay tôn giáo… Ghê rợn nhất vẫn là việc IS bắt cóc phụ nữ, các bé gái làm nô lệ tình dục và sử dụng trẻ em làm chiến binh.

Theo tin từ hãng ABC News, IS còn buôn bán công khai trên đường phố Iraq số phụ nữ và trẻ em gái bị chúng bắt cóc. Phái bộ hỗ trợ của LHQ tại Iraq và Cao ủy của LHQ về người tị nạn cũng nhận được nhiều báo cáo khác cho thấy, IS đã mở một văn phòng buôn bán phụ nữ tại khu vực al-Quds thuộc thành phố Mosul. Những hành động này càng cho thấy IS man rợ, không còn nhân tính, là kẻ thù không đội trời chung của nhân loại.

Sông Thương (Theo AP, ABC News & Telegraph)
.
.
.