Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.
Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.
Ngày 1/7 tới đây, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở chính thức có hiệu lực thi hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Báo CAND đã có cuộc trò chuyện với Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an liên quan đến một số nội dung trọng tâm cùng công tác chuẩn bị, triển khai thi hành Luật.
Chiều 2/4, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở và các nhiệm vụ công tác trọng tâm để triển khai thi hành.
Theo báo cáo của Chính phủ, việc hình thành Tổ bảo vệ ANTT và dự tính kinh phí không tăng về số lượng người tham gia và không tăng về tổng kinh phí bảo đảm so với thực tiễn hiện nay.
Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở nhằm thể chế chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT được thông qua, ở các địa phương sẽ huy động được thêm nguồn lực để hỗ trợ lực lượng Công an trong công cuộc giữ gìn ANTT, giữ bình yên cho quê hương.
Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở được Chính phủ trình để Quốc hội xem xét thông qua gồm 5 chương, 33 điều, tăng thêm 3 điều so với dự thảo luật Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.
Theo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV vào tuần tới, Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.
Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6.
Theo báo cáo của Chính phủ, với việc hình thành Tổ bảo vệ ANTT và dự tính kinh phí thì sẽ không tăng về số lượng người tham gia và không tăng về tổng kinh phí bảo đảm so với thực tiễn hiện nay. Các thành viên Đảng đoàn Quốc hội cũng đồng ý với nội dung này.
Phát biểu tại hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, đa số đại biểu Quốc hội tán thành với các nội dung của dự thảo và cho rằng dự thảo luật được ban hành sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong bảo vệ ANTT ở cơ sở.
Qua tổng hợp ý kiến cho thấy, đa số đại biểu đều nhất trí cần thiết ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.
Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được thành lập trên cơ sở 3 lực lượng: bảo vệ dân phố, dân phòng và Công an xã bán chuyên trách.
Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 gồm 5 chương, 34 điều, tăng 3 điều so với dự thảo trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5.
Mục tiêu của việc xây dựng luật nhằm tạo cơ sở pháp lý để sắp xếp, kiện toàn lại 3 lực lượng sẵn có là bảo vệ dân phố, dân phòng và Công an xã bán chuyên trách thành 1 tổ chức với chức năng, nhiệm vụ tập trung, làm nòng cốt hỗ trợ Công an chính quy bảo vệ ANTT ở cơ sở.
Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự (BVANTT) ở cơ sở ra đời không chỉ phục vụ cho ANTT mà còn phục vụ cho nhiều công việc khác tại cơ sở. Điều này rất quan trọng ở vùng sâu, vùng xa và đặc biệt quan trọng đối với các đô thị.
Bộ Công an đã đã triển khai bài bản, phân công nhiệm vụ cụ thể từ Bộ đến tỉnh, huyện, xã. Mục tiêu quan trọng nhất là bám vào cơ sở, tức là quan tâm đến từng gia đình, từng người dân.
Theo dự án luật, sẽ kiện toàn thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ và các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng thành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (BVANTT) ở cơ sở và được bố trí theo mô hình tổ BVANTT ở thôn, tổ dân phố, đơn vị dân cư tương đương.
Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở do Bộ Công an chủ trì xây dựng sẽ được Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6 tới đây. Theo Bộ Công an, với việc sắp xếp, kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo dự án Luật sẽ không làm tăng số lượng người tham gia hoạt động, không tăng chi ngân sách nhà nước.