Thu hồi những bức tượng lạ đặt trước Ngọ Môn Huế

Thứ Hai, 13/02/2023, 11:24

Những bức tượng được một nhóm sinh viên thực tập trường Đại học Nghệ thuật làm từ giấy và đặt trước Đại Nội để chụp hình lưu niệm. Tuy nhiên sau khi thực hiện xong thì nhóm sinh viên này lại “quên” thu hồi các bức tượng khiến du khách đến Đại Nội Huế tham quan hiểu nhầm.

Sáng 13/2, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế cho biết, đơn vị vừa cho thu hồi những bức tượng được đặt trước Ngọ Môn sau khi xuất hiện hình ảnh các bức tượng này trên mạng xã hội kèm những thông tin trái chiều.

Những ngày qua, một số tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh những bức tượng được đặt 2 bên cầu Kim Thủy lối vào trước Ngọ Môn Huế. Những bức tượng này có kích thước bằng người thật.

Thu hồi những bức tượng “lạ” đặt trước Ngọ Môn Huế  -0
Những bức tượng làm từ giấy do một nhóm sinh viên đặt trước lối vào Ngọ Môn, Đại Nội Huế.

Anh P.T - một hướng dẫn viên du lịch cho biết, vào ngày 12/2, anh dẫn đoàn du khách vào tham quan Đại Nội Huế thì bất ngờ khi thấy các bức tượng này được đặt tại lối vào trước Ngọ Môn. Anh T. dùng ĐTDĐ chụp lại một số hình ảnh về các bức tượng sau đó đăng lên Facebook cá nhân và nhận được nhiều ý kiến bình luận phản hồi của nhiều người. Nhiều ý kiến cho rằng, việc đặt những bức tượng trước khu vực Đại Nội Huế là không phù hợp.

Thu hồi những bức tượng “lạ” đặt trước Ngọ Môn Huế  -0
Sau khi nhận được phản ánh, Trung tâm BTDT Cố đô Huế đã cho thu hồi các bức tượng.

Trong sáng 13/2, những bức tượng này đã được Trung tâm BTDT Cố đô Huế thu hồi và di dời đi nơi khác.

Theo bà Phan Thị Bạch Hạc, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế, những bức tượng hình nộm trên được một nhóm sinh viên thực tập trường Đại học Nghệ thuật làm từ giấy và đưa ra đặt trước Đại Nội để chụp hình lưu niệm. Tuy nhiên sau khi thực hiện xong thì nhóm sinh viên này lại “quên” thu hồi các bức tượng khiến du khách đến Đại Nội Huế tham quan hiểu nhầm.

Anh Khoa
.
.
.