Khách đi du lịch Đà Lạt ngày càng trẻ hóa

Thứ Hai, 26/09/2022, 08:55

Mặc dù đã qua cao điểm mùa du lịch (mùa hè) nhưng lượng du khách tới TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn rất lớn, nhất là vào những ngày cuối tuần. Thay vì đổ dồn lên Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng vào những dịp lễ như 30/4 và 1/5 hay 2/9 như trước đây, hai năm qua, du khách có xu hướng giảm đi du lịch Đà Lạt vào các dịp lễ này.

Nguyên nhân là do du khách đổ lên Đà Lạt tăng đột biến trong cùng một thời điểm đã khiến hầu hết các dịch vụ du lịch và giao thông lâm vào cảnh quá tải nghiêm trọng. Thay vào đó, nay du khách lựa chọn đi du lịch trên thành phố này vào những ngày thường hoặc cuối tuần. Điều đó đã làm giảm đáng kể áp lực cho TP Đà Lạt, nhất là về giao thông, dịch vụ ăn, nghỉ.

du-lich-1.jpg -0
Khách đi du lịch Đà Lạt ngày càng có xu hướng trẻ hóa.

Xu hướng tham quan cũng bắt đầu có sự dịch chuyển. Thay vì “mặc định” sẽ tới các khu du lịch nổi tiếng như trước đây để tham quan, nay du khách lại đang có xu hướng lựa chọn những điểm, khu du lịch mới, gần gũi với thiên nhiên như cắm trại qua đêm trên đồi thông, ngắm bình minh, săn mây, các điểm du lịch canh nông…

Đối tượng đi du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng cũng được “trẻ hóa” và chiếm tỉ lệ ngày càng cao trong tổng lượng khách tới thành phố này. Theo nhận định của đại diện một số công ty du lịch, mặc dù du khách trẻ tuổi trong cuộc sống, công việc kiếm ra tiền chưa nhiều nhưng khi đi du lịch lại thường chi mạnh tay hơn những người lớn tuổi.

“Với sức trẻ của mình, họ thường đi tới nhiều địa điểm để tham quan, tiếp cận với nhiều dịch vụ và chi tiền cũng mạnh hơn những người lớn tuổi, vốn thường có xu hướng tiết kiệm!..”, hướng dẫn viên của một doanh nghiệp tại TP Đà Lạt cho biết.

Theo thống kê của ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong 9 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến Đà Lạt - Lâm Đồng ước đạt trên 5,4 triệu lượt, tăng 158% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 98,5% kế hoạch năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 70.000 lượt, tăng 366,7% so với cùng kỳ năm 2021. Thời gian qua, các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tích cực đầu tư, tôn tạo, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ và tăng cường tuyển dụng, đạo tạo nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo tốt an ninh trật tự cho du khách.

Tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện các giải pháp để kích cầu du lịch, giữ gìn, tôn tạo kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch gắn với phát triển kinh tế đêm, phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, du lịch canh nông, nâng cao thời gian, mức chi tiêu và mức độ hài lòng của du khách.

Cuối năm nay, Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9 sẽ được UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức sau khi bị hoãn vào năm 2021 bởi dịch bệnh COVID-19. Các sự kiện của Festival hoa lần này được tổ chức kéo dài trong hai tháng với kỳ vọng tiếp tục thu hút thêm lượng lớn du khách trong và ngoài nước tới thành phố này.

Khắc Lịch
.
.
.