Xây dựng niềm tin, làm sống dậy sức mạnh của con người Việt Nam
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và gặp gỡ người dân tại xã Xuân Đài, một địa phương còn khó khăn của huyện Tân Sơn, Phú Thọ. |
1. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chọn Nghệ An, quê hương Bác Hồ là địa phương đầu tiên đi thăm. Tôi còn nhớ, chỉ trong hai ngày 6 và 7/9/2011, Chủ tịch không ngơi nghỉ đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường chuyên THPT Phan Bội Châu, lên thắp hương tại mộ bà Hoàng Thị Loan thân mẫu Bác Hồ và thắp hương tại nhà Khu di tích Kim Liên nơi làng Sen, quê hương Bác; về xã Thanh Đức (Thanh Chương) thăm và động viên công nhân Công ty CP Cao su Nghệ An. Tiếp đó Chủ tịch đến nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4; thăm Trung tâm thương binh nặng Nghệ An.
Chủ tịch đã dành nhiều thời gian làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Nghệ An. Với phong cách giản dị vốn có và sẵn sàng lắng nghe, Chủ tịch đề nghị các đại biểu phát biểu trước. Chủ tịch không quên nêu yêu cầu các ý kiến phát biểu đi thẳng vào vấn đề, nêu lên những vấn đề bức xúc, những khó khăn cần tháo gỡ. Tinh thần thẳng thắn, chân tình, gợi mở đó đã khích lệ mọi người. Từ đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đến Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng ban Dân tộc, Giám đốc Công an, Chủ tịch Hội CCB, Sở Y tế, Tòa án, Viện Kiểm sát, Sở Kế hoạch - Đầu tư đã báo cáo với Chủ tịch những vấn đề nóng bỏng đặt ra hiện nay tại địa phương, trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng và những mâu thuẫn nảy sinh đòi hỏi sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương.
Có biết bao câu hỏi đặt ra từ cuộc sống. Cái chính là dựa vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước mà trước hết cấp ủy và chính quyền địa phương phải trả lời các câu hỏi đó. Nhưng không né tránh, Chủ tịch Trương Tấn Sang đã phân tích, làm sáng tỏ các vấn đề đòi hỏi nhận thức đúng sự vật, thực hiện tái cấu trúc kinh tế - xã hội địa phương, theo đúng quy luật của sự phát triển ở vùng đất giàu tiềm năng với hơn 3 triệu dân này. Từ phát triển chiều rộng chuyển sang chiều sâu, bảo đảm tăng trưởng kinh tế, góp phần giảm bội chi ngân sách, giảm nhập siêu…
Sự chỉ đạo của Trung ương thông qua ý kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang rất cụ thể, thiết thực, với một cách nhìn mới mẻ. Trong vấn đề xây dựng nông thôn mới - một sự nghiệp lớn, Chủ tịch yêu cầu phải có các chính sách để các doanh nghiệp tham gia vào quá trình này như thế nào? Chất lượng nguồn nhân lực ở Nghệ An cần tạo nên sự phát triển đồng đều, đưa lực lượng lao động trẻ cho khu vực kinh tế - xã hội ở miền núi ra sao? Kinh tế biển là một mũi nhọn trong tương lai nhưng ý thức của mọi người chưa thật sâu sắc, việc đầu tư phát triển chưa đồng bộ. Trong hợp tác kinh tế với nước bạn Lào cần nhận thức rõ, giúp bạn là giúp chính mình..v.v…
Về thăm quê Bác, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn, nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải đi đầu trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây là một việc làm thường xuyên, liên tục lâu dài, học tập và làm theo tất cả những nội dung, những phẩm chất đạo đức cao quý của Bác. Có như vậy mới xây dựng được niềm tin, khởi nguồn sức mạnh của con người trên quê Bác. Trước những thách thức, khó khăn của đất nước, làm sao để mỗi con người có thể chấp nhận và đứng lên đón nhận nó để hành động. Cần phải đủ sức quan sát, nhận rõ xu thế phát triển của vấn đề cấp bách tạo nên năng lực nội sinh, một sự hợp lực để vượt qua, đi lên, phù hợp với xu thế thời đại, biết cách đứng trên ngọn sóng mà vẫn vững vàng. Làm sao động viên được nhân dân để có hành động mạnh mẽ, tự lực tự cường. Đồng thời phải biết cảnh giác để tránh nguy hiểm dẫn đến bị tổn thất.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, trước hết phải xây dựng niềm tin đối với quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước để tạo nên sức mạnh. Tiếp xúc với người dân bình thường, Chủ tịch tâm sự: “Trong bất kỳ tình huống thử thách nào đòi hỏi sự hy sinh, gian khổ, chúng ta đều vượt qua, giành thắng lợi. Toàn dân, toàn quân ta tin tưởng ở đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chúng ta thấy rõ vấn đề tái cấu trúc nền kinh tế, thực hiện an sinh xã hội đòi hỏi một cách làm khoa học, thực tiễn đưa sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vào chiều sâu, bền vững. Đó cũng là một thử thách trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, các ngành, các địa phương thực sự mang lại niềm tin cho nhân dân khơi nguồn sức mạnh sáng tạo của con người Việt
2. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đi thăm và làm việc, tiếp đón nhiều đoàn lãnh đạo cao cấp của các nước bạn bè đến với Việt
Lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch Trương Tấn Sang đã có bài phát biểu quan trọng về chính sách đối ngoại của Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Mỹ tại Trung tâm Đông – Tây, một trong những trung tâm nghiên cứu chính sách lớn của Mỹ với sự có mặt của nhiều người lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương, nhiều học giả, nhà nghiên cứu của Mỹ và sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Hawaii. Cũng như ở nhiều diễn đàn kinh tế quốc tế khác, Chủ tịch đã trình bày quan điểm của Việt Nam một cách rõ ràng, cụ thể, minh bạch các vấn đề mang tính thời đại. Kể cả những câu hỏi rất nhạy cảm của các học giả phương Tây như vấn đề đa nguyên, đa đảng, nhân quyền ở Việt
Sức thuyết phục của Chủ tịch Trương Tấn Sang ở các bài phát biểu là rất giản dị, không né tránh thực tại, nêu rõ truyền thống đạo lý dân tộc ta, tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân, chung sống hòa bình cùng nhau phát triển mà thế giới đương đại đang hướng tới. Thế giới và khu vực đang bước sang một giai đoạn mới với nhiều thách thức nhưng cũng có vận hội lớn.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân thăm chính thức Ấn Độ. Ảnh: Nguyễn Khang. |
Những chuyến thăm, gặp gỡ với lãnh đạo cao cấp của các nước cũng như khi tiếp xúc với doanh nghiệp nước ngoài Chủ tịch Trương Tấn Sang thấy rõ khả năng và các tiến trình hợp tác đều có bước phát triển mới, thực chất và gắn kết hơn, củng cố cục diện đa tầng nối tiểu vùng, tiểu khu vực và khu vực. Niềm tin của các nước trong việc bảo vệ hòa bình, ổn định nhất là vùng biển Đông được củng cố trên cơ sở đồng thuận, nêu cao trách nhiệm chung, tôn trọng chủ quyền của các quốc gia. Điều đó khẳng định đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong việc tăng cường hữu nghị giữa các dân tộc, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng… tạo điều kiện để đất nước phát triển.
3. Đi thăm và làm việc trong nước hay ở nước ngoài, dù thời gian ngắn ngủi, Chủ tịch Trương Tấn Sang không bao giờ quên đến với đồng bào, đồng chí, tranh thủ gặp gỡ người dân, trực tiếp hỏi chuyện người lao động. Tôi nhớ như in, giữa cái trưa oi bức, nắng hè chói chang của miền Trung, Chủ tịch đã trực tiếp đến tận khu đồi trồng cao su ở xã Thanh Đức, Thanh Chương của Công ty cổ phần Cao su Nghệ An. Chủ tịch hỏi chuyện tường tận, cụ thể thu nhập của người lao động, khả năng phát triển và cho sản phẩm của cây cao su. Nhìn những cây cao su mỗi một năm đã cao hơn 3,5 mét, bắt đầu tạo tán, Chủ tịch mừng vui khi biết thêm thu nhập hơn 3 triệu đồng mỗi người một tháng và đã giải quyết việc cho hàng trăm lao động. Đi thăm
Trong thời kỳ đổi mới, nhìn từ việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và thực tiễn cuộc sống còn không ít việc làm gây mất niềm tin của nhân dân. Các thủ tục hành chính đôi khi chưa tạo điều kiện tốt cho người dân trong làm ăn, trong sinh hoạt đời sống. Còn cán bộ, công chức trong bộ máy công quyền chưa thực sự vì dân, gây phiền hà cho dân, hiện tượng tiêu cực, tham nhũng chưa được xử lý kịp thời, đến nơi, đến chốn. Tình trạng suy thoái đạo đức, phẩm chất trong một số cán bộ, đảng viên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng và Nhà nước trong nhân dân… Chủ tịch Trương Tấn Sang hiểu rõ những tâm tư, trăn trở đó của quần chúng, qua những lần tiếp xúc với cử tri, với các đồng chí hoạt động cách mạng lâu năm.
Niềm tin đã trở thành văn hóa sống và làm việc của con người Việt
Chỉ có “tận nghĩa” mới có “chí nhân”. Mỗi cán bộ, đảng viên phải hết lòng vì dân, vì nước mới vun đắp được ý chí, hành động, thật sự gương mẫu từ trong lời nói đến việc làm mới có thể giáo dục, thuyết phục, tập hợp quần chúng. Quần chúng không đòi hỏi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ cao cấp là những “vị thánh”, họ là những con người bình thường, trưởng thành từ phong trào quần chúng nhưng khi đã có chức vụ, địa vị xã hội thì phải gương mẫu, trung thực khi nói và làm, khi thực hiện nghĩa vụ phải là công bộc của dân. Niềm tin của quần chúng sẽ bền vững khi mỗi cán bộ, đảng viên, người lãnh đạo có thiếu sót, khuyết điểm thì thật thà tự phê bình một cách nghiêm túc và kiên quyết thực thà sửa chữa như lời Bác Hồ dạy. Tinh thần cầu thị, chủ động một cách sáng suốt trong phê bình, tự phê bình quang minh chính đại sẽ tạo niềm tin và điều kiện cho quần chúng đấu tranh, ngăn chặn mọi biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, khơi nguồn lao động sáng tạo của mọi con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Năm Tân Mão qua đi, Xuân mới Nhâm Thìn dường như đến nhanh hơn. Cảnh quan đất nước với tầm vóc, dáng vẻ mới hiện lên trong bộn bề khó khăn, thách thức, sáng rõ hơn trong sự thích ứng của các giải pháp mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, tạo môi trường phát triển mới. Trong lần tiếp xúc cử tri vào dịp cuối năm, mới đây ở TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trương Tấn Sang khẳng định sẽ làm hết sức mình để xứng đáng với niềm tin của nhân dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hãy hành động, nói đi đôi với làm vì lợi ích của nhân dân như lời Bác Hồ dạy. Chúng ta đón nhận nghị lực và niềm tin đó trong hoạt động không mệt mỏi của Chủ tịch Trương Tấn Sang trong năm mới Nhâm Thìn