Thứ trưởng Lê Quý Vương tiếp trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ

Thứ Hai, 01/12/2014, 15:03
Sáng 1/12, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có cuộc gặp với Phó Tổng chưởng lý kiêm cố vấn đối ngoại, trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Bruce Swartz.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã đánh giá cao các hợp tác của cơ quan thực thi pháp luật Mỹ với Bộ Công an Việt Nam, đặc biệt trong một số lĩnh vực như thiết lập cơ chế hợp tác lâu dài, trao đổi thông tin, đào tạo cán bộ điều tra, hỗ trợ trang bị các thiết bị phục vụ yêu cầu phòng chống tội phạm.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có cuộc gặp với Phó Tổng chưởng lý kiêm cố vấn đối ngoại, trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Bruce Swartz sáng 1/12.

Thứ trưởng Lê Quý Vương cho biết, những đề nghị hợp tác mà Mỹ đưa ra trong thời gian qua đều là những vấn đề được cả hai quốc gia đặc biệt quan tâm, chú trọng. Trong thời điểm hiện nay, cái đáng lo ngại nhất trong công tác phòng chống tội phạm là sự phát triển của tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, tội phạm lừa đảo, tội phạm buôn bán người. Vì vậy, Việt Nam luôn ủng hộ và nhất trí với các đề xuất từ phía Mỹ về việc tạo điều kiện tốt nhất để đại diện các cơ quan phòng chống tội phạm hai nước cùng làm việc, đạt được kết quả tốt, xác minh và trả lời những vụ việc liên quan đến cả hai nước. Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng đề nghị Bộ Tư pháp Mỹ và các cơ quan chức năng khác của Mỹ hỗ trợ và giúp đỡ Bộ Công an Việt Nam nhiều hơn trong vấn đề kỹ thuật hình sự, khoa học giám định…

Trao đổi với Thứ trưởng về những vấn đề chung trong phòng chống tội phạm của hai nước,  Phó Tổng chưởng lý kiêm cố vấn đối ngoại, trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Bruce Swartz khẳng định, thời gian qua, hợp tác giữa các đơn vị an ninh của hai nước đã đạt kết quả tốt và có nhiều bước phát triển. Mỹ cám ơn các cơ quan của Bộ Công an Việt Nam đã giúp các lực lượng chức năng nước này xử lý những vụ việc phát sinh một cách nhanh chóng. Thời gian tới, Mỹ sẽ mở rộng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực phòng chống tội phạm buôn bán ma túy, tội phạm công nghệ cao; hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm trong việc lưu trữ chứng cứ, tìm kiếm thông tin về tội phạm công nghệ cao… Đồng thời, ông Bruce Swartz cũng hứa, Mỹ sẽ hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện điều tra trong vụ việc liên quan đến Công ty Bio-Rad.
Thứ trưởng Lê Quý Vương và trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Bruce Swartz chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của hai nước.
Huyền Chi
.
.
.