Hôm nay, Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương bàn giải pháp, nhiệm vụ năm 2014

Thứ Hai, 23/12/2013, 06:17
Sáng nay 23/12, Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 được tổ chức.

Đây là phiên họp có ý nghĩa hết sức quan trọng, diễn ra ngay sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, trong trong bối cảnh, đất nước đạt được nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội, song còn không ít khó khăn thách thức, đòi hỏi phải có những giải pháp đúng đắn và sự triển khai quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương ngay từ những ngày đầu năm 2014. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các Phó Thủ tướng, các thành viên Chính phủ và lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cùng hàng trăm đại biểu sẽ dự hội nghị trực tuyến trên khắp đất nước.

Hội nghị lần này sẽ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2013; thảo luận về Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014. Đây là năm thứ 2, Hội nghị cuối năm của Chính phủ với các địa phương được tổ chức theo hình thức trực tuyến, một cách tổ chức hội nghị thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Là cơ quan tham mưu tổng hợp, đảm bảo thông tin và giúp việc Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị của Văn phòng Chính phủ (VPCP) đang nỗ lực làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để chuẩn bị các công việc liên quan về nội dung chuyên môn, tài liệu, đường truyền trực tuyến, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, công tác hậu cần… phục vụ hội nghị.

Trao đổi với phóng viên, ông Phùng Văn Ổn, Giám đốc Trung tâm Tin học VPCP cho biết, Chính phủ sẽ họp với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước thông qua 67 điểm cầu trực tuyến. Ngoài điểm cầu tại trụ sở Chính phủ ở Hà Nội, còn có 63 điểm cầu của các tỉnh, thành phố và 3 điểm cầu của Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Theo ông Phùng Văn Ổn, do các điểm cầu kéo dài, rộng khắp trên toàn quốc, từ điểm xa nhất cách Hà Nội trên 2.000km như Kiên Giang, Cà Mau… đến các điểm cầu tại các địa bàn xa xôi, vùng núi cao như Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu…, nên việc chuẩn bị để đường truyền luôn thông suốt, bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh tốt là vấn đề luôn được quan tâm hàng đầu.

Theo lãnh đạo Vụ Tổng hợp, phiên họp cuối năm được chủ động chuẩn bị sớm về thời gian để sau đó (vào đầu năm mới dương lịch), các bộ, ngành, địa phương sẽ chủ động triển khai ngay chỉ đạo của Chính phủ. Là đơn vị đầu mối tổ chức việc thông tin đến các cơ quan báo chí, gần một tuần nay, không khí chuẩn bị tích cực, khẩn trương đã diễn ra tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Các bộ phận liên quan đều được huy động 100% quân số để chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị của Chính phủ cuối năm và cuộc họp báo Chính phủ

PV (Chinhphu.vn)
.
.
.