Hội nghị báo cáo viên toàn quốc khu vực phía Bắc 2015

Thứ Ba, 09/06/2015, 22:15
Ngày 9/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố, các Đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc 2015. 

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy Viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an nhấn mạnh: Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đảng ủy CATW tổ chức Hội nghị báo cáo viên nêu trên là để thống nhất nội dung tuyên truyền về công tác cải cách tư pháp, an ninh, trật tự; chủ yếu là nội dung tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của lực lượng CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu khai mạc Hội nghị.

Trên cơ sở Đề án kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Công an đã đề xuất và thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước về tổ chức các hoạt động kỷ niệm, trong đó có sự tham gia của lãnh đạo một số bộ, ngành, đoàn thể.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đảng ủy CATW và Bộ Công an đã xác định rõ mục tiêu, yêu cầu hướng tới các hoạt động kỷ niệm và khẳng định: Các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí, quan tâm đến các hoạt động ở cơ sở, nhằm tạo chuyển biến rõ rệt từ cơ sở để nhân dân hiểu biết thêm về lực lượng Công an; từ đó, tích cực, tự giác tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ ANTT từ cơ sở.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Theo hướng đó, Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương đã triển khai tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường giáo dục truyền thống CAND với nhiều thành tích, chiến công trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; biểu dương nhiều tấm gương cá nhân, tập thể dũng cảm trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm... Bộ Công an phối hợp với ban, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đi sâu tuyên truyền các hoạt động tổ chức các đại hội; hội thi, giao lưu văn hóa nghệ thuật, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ...

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nêu rõ, công tác tuyên truyền truyền thống CAND là việc làm có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy sự phối hợp của Ban tuyên giáo Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các báo cáo viên các cấp là cơ sở quan trọng để nhân dân hiểu biết thêm về chặng đường vẻ vang của CAND, làm găn bó giữa Công an với nhân dân, làm cho nhân dân tin hơn, ủng hộ và giúp đỡ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Cục, Vụ… thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và báo cáo viên các tỉnh, thành phố, các đảng ủy trực thuộc Trung ương đã nghe Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND thông tin về truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của CAND, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; cũng như các hoạt động trọng tâm sẽ được diễn ra trong hoạt động kỷ niệm 70 năm CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Bên cạnh đó, đồng chí Lê Thị Thu Ba, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Cải cách tư pháp thông tin về kết quả 10 năm thực hiện chiến lược cải cách tư pháp, định hướng cải cách tư pháp đến năm 2020. Ngoài ra Hội nghị cũng đã nghe các báo cáo viên thông tin về một số tình hình chính trị, thời sự trong nước và quốc tế trong thời gian gần đây.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Ban tuyên giáo Trung ương nêu rõ, công tác tuyên truyền cần được tiếp tục tập trung vào những chiến công, thắng lợi của lực lượng CAND trong 70 năm qua. Có nhiều chiến công vang dội, song cũng không ít những chiến công thầm lặng nhưng vô cùng hiển hách. Do vậy, phải tuyên truyền một cách đậm đặc, với cường độ ngày càng tăng dần, về những cá nhân, tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc; những nỗ lực của ngành Công an trong việc tham mưu, hoạch định chủ trương, chính sách và hoàn thiện thể chế pháp luật, nhất là tư pháp… Đẩy mạnh tuyên truyền về việc duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, kêu gọi xã hội chung tay, góp sức, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Vũ Linh-Trần Xuân
.
.
.