Đồng khởi toàn lực để Bến Tre trở thành vùng an toàn nhanh nhất có thể

Thứ Tư, 21/07/2021, 14:40
Sáng 21/7, Đoàn công tác Chính phủ do đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Bến Tre

Tham gia Đoàn công tác có Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế; đại diện các ban, ngành Trung ương…

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre, ngày 4/7, trên địa bàn ghi nhận ca nhiễm COVID-19 xuất hiện trong cộng đồng đầu tiên, có liên quan ổ dịch tại Cảng cá Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang). Tính đến sáng 21/7 tại Bến Tre ghi nhận 290 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được thu dung điều trị, 1.835 trường hợp F1 và 9.895 trường hợp F2…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Tỉnh Bến Tre đã thành lập 4 bệnh viện dã chiến với khoảng 1.500 giường bệnh. Thành lập 4 chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại các cửa ngõ ra vào tỉnh. Đồng thời, thành lập 6.807 Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng có nhiệm vụ theo dõi, quản lý người cách ly y tế tại nhà, kịp thời báo cáo, xử lý những trường hợp từ vùng dịch trở về…

Đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cho biết, thời gian qua, địa phương đã quán triệt phương châm chăm lo cho sức khỏe của người dân, ưu tiên thực hiện “bốn tại chỗ” để thực hiện công tác phòng, chống dịch. Bến Tre đã và đang ưu tiên các giải pháp phòng, chống dịch. Đảm bảo thực hiện nghiêm túc và kỷ luật, kỷ cương thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Từ khi dịch bùng phát, tỉnh Bến Tre đã quyết định rất quyết liệt và kịp thời là lập chốt kiểm soát dịch và cho test nhanh toàn bộ người dân ngoài tỉnh đến địa phương. Qua đó kịp thời, khoanh vùng, cách ly các trường hợp F0…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre.

Sau khi nghe ý kiến lãnh đạo chính quyền địa phương, các bộ, ngành có liên quan, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo: “Nhiệm vụ trước mắt là bằng mọi giải pháp, “Đồng Khởi” toàn lực làm sao cho Bến Tre trở thành vùng an toàn nhanh nhất có thể. Trong đó, cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của chính quyền, các ngành, các cấp”.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, hiện một số trường hợp F0 vẫn lẩn khuất trong cộng đồng, chính vì vậy các cấp, các ngành phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà và rà từng đối tượng”. Thực hiện nghiêm các quy định trong thực hiện giãn cách xã hội. Mục tiêu chính vùng nào là “vùng xanh” thì phải đảm bảo xanh thật chắc và quay lại sản xuất trong điều kiện “bình thường mới”. Kiểm soát dịch bệnh không cho tái phát trở lại. Tổ chức xây dựng lực lượng xét nghiệm đáp ứng đủ nhu cầu khi có dịch xảy ra.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu, tùy tình hình thực tiễn, các cấp, các ngành tỉnh Bến Tre cần linh động các phương án phòng, chống dịch để mang lại hiệu quả tốt nhất. Dập dịch thật sớm, trở thành “vùng xanh” thật sớm, tạo căn cứ địa tại khu vực. Trong công tác phòng, chống dịch phải lấy hiệu quả làm trên hết. Mục tiêu lớn nhất của Bến Tre là không để tăng F0. Chính vì vậy, tất cả các khâu trong công tác phòng, chống dịch phải làm mạnh hơn, sớm hơn và quyết liệt hơn. 

Trước khi vào làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 1 (Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Bến Tre) và điểm cách ly tập trung tại Trường Chính trị Bến Tre.


Trần Lĩnh
.
.
.