Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia:

Góp phần củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Campuchia

Thứ Năm, 22/01/2015, 18:31
Chiều 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia và chào mừng 40 năm ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia (22/1/1975/22/1/2015) được tổ chức tại Hà Nội.

Dự Đại hội có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Liên lạc Cựu chuyên gia Việt Nam giúp Campuchia; đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam… 

Trải qua 40 năm trưởng thành và phát triển, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã có những đóng góp tích cực, góp phần vào việc tăng cường sự giao lưu giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia,; củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác giữa hai nước.
Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đại biểu dự Đại hội. Ảnh Việt Hưng.

Hội luôn bám sát các tôn chỉ, mục đích hoạt động, thường xuyên tổ chức nhiều loại hình hoạt động đa dạng, phong phú về nội dung như: tổ chức kỷ niệm nhân dịp những ngày lễ lớn của hai nước; gặp gỡ, giao lưu hữu nghị với cơ quan ngoại giao của Campuchia tại Việt Nam và các cán bộ nghỉ hưu, lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hội tiến hành nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực nhằm giới thiệu, thông tin cho nhân dân hai nước về lịch sử, đất nước, con người, nền văn hóa, những thành tựu xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân mỗi nước; làm cầu nối vận động và thúc đẩy các hoạt động hữu nghị và hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật giữa hai bên; tổ chức các đoàn hữu nghị, trao đổi thông tin, các cuộc giao lưu, gặp gỡ hữu nghị với nhiều tổ chức xã hội, kinh tế, văn hóa Việt Nam và Campuchia; đóng góp thiết thực và quan trọng vào việc xây dựng, củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.
Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia. Ảnh Việt Hưng.
Trước cuộc bầu cử Quốc hội khóa 5 của  Campuchia (tháng 7/2013), theo đề nghị của Ban Thư ký Thượng viện Campuchia, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tổ chức đoàn bác sĩ đi khám bệnh, phát thuốc từ thiện, tặng quà bà con Campuchia tại huyện Russey Keo, Thủ đô Phnôm Pênh.
Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia. Ảnh Việt Hưng.

Hội vận động các doanh nghiệp, cá nhân trao thưởng cho các lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam có thành tích học tập xuất sắc, hỗ trợ về đời sống vật chất, tinh thần cho các em; trao sổ tiết kiệm cho Cựu Quân tình nguyện Việt Nam từng chiến đấu ở Campuchia có hoàn cảnh khó khăn….

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà các cấp Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã dành được trong nhiệm kỳ qua; nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam đã tích cực phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia trong các hoạt động hữu nghị nhân dân; góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định: Quan hệ Việt Nam – Campuchia đã có từ lâu đời. Tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam – Campuchia từ lâu đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam – Campuchia đã không ngừng được củng cố và phát triển.

Để tăng cường, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia, Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn các cấp Hội tiếp tục phát huy các kết quả, thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; thực hiện tốt chương trình, hoạt động trong nhiệm kỳ tới đã đề ra; nghiên cứu, triển khai các hình thức hoạt động mới theo tinh thần hiệu quả, thiết thực.

Trung ương Hội tiếp tục quan tâm đến lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Việt Nam, động viên giúp đỡ các em trong học tập và cuộc sống; góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia…

Việt Hưng – Vũ Linh
.
.
.