Gom hàng tạ thịt heo hôi thối chở về Bình Phước tiêu thụ

Thứ Ba, 05/04/2022, 16:58

Ngày 5/4, Công an huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) cho biết qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển hàng tạ thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ.  

Khoảng 19h ngày 4/4/2022, Tổ công tác của Công an huyện Chơn Thành phối hợp với Trạm Kiểm dịch động vật Chơn Thành thuộc Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Bình Phước kiểm tra xe ô tô tải BKS 93H-017.79, phát hiện trên xe vận chuyển hàng tạ thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ.  

Phát hiện xe tải chở thịt heo đã bị biến đổi màu sắc và bốc mùi hôi thối -0
Lực lượng chức năng đang kiểm tra xe tải 93H-017.79.

Người điều khiển xe là ông Đỗ Xuân Vũ, 33 tuổi, trú xã Thanh Phú, thị xã Bình Long. Thời điểm kiểm tra, chiếc xe tải đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 13, đoạn đi qua ấp Hoà Vinh, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành. Quá trình kiểm tra, phát hiện trên xe ô tô chở nhiều mặt hàng thực phẩm gồm: thịt bò, thịt trâu, thịt heo đông lạnh nhập khẩu và một số mặt hàng thực phẩm đã qua chế biến khác.

Phát hiện xe tải chở thịt heo đã bị biến đổi màu sắc và bốc mùi hôi thối -0
Số thực phẩm bẩn bị phát hiện và phương tiện vận chuyển.

Trong số hàng này có 35kg bánh sữa heo và 200kg chân giò heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, toàn bộ số bánh sữa heo đã bị biến đổi màu sắc và bốc mùi hôi thối không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bước đầu ông Đỗ Xuân Vũ khai nhận đã mua toàn bộ số thực phẩm trên tại TP Hồ Chí Minh, đang trên đường vận chuyển về tỉnh Bình Phước để bán kiếm lời thì bị phát hiện bắt giữ.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định và yêu cầu ông Đỗ Xuân Vũ phải tiêu huỷ toàn bộ tang vật vi phạm.

Văn Tuyên - Trần Dũng
.
.
.