Vừa thua trận, Tottenham còn gặp thêm "rắc rối"

Thứ Hai, 16/01/2023, 06:57

Sáng 16/1 (giờ Việt Nam), Daily Mail cho biết, CLB Tottenham sẽ phải đối mặt với cuộc điều tra của Liên đoàn bóng đá Anh (FA) và cảnh sát vì hành động của một CĐV trong trận đấu với Arsenal.

Trận derby London diễn ra vào đêm 15/1 đã kết thúc với tỷ số 2-0 cho Pháo Thủ. Một CĐV của Spur đã có hành động tấn công với thủ thành Aaron Ramsdale của Arsenal ở cuối trận đấu. Theo Daily Mail cho biết, CĐV trên đã cố gắng đá vào lưng thủ môn của Pháo thủ khi anh này đi lấy chai nước uống.

1.jpg -0
Aaron Ramsdale và Richarlison đã có cuộc cãi vã sau trận đấu.

Tottenham cho biết sẽ nghiên cứu đoạn phim quay chậm và sẵn sàng cấm cửa vĩnh viễn với "kẻ tấn công". "Đây là hành vi không thể chấp nhận được, chúng tôi sẽ làm việc với cảnh sát cũng như các cơ quan có liên quan khác và nhiều câu lạc bộ để có hành động xử lý thích hợp", đại diện của Tottenham nói với tờ Daily Mail.

4.jpg -0
Sự việc lôi kéo nhiều cầu thủ của hai đội buộc ban huấn luyện của cả Tottenham và Arsenal phải can thiệp.

Theo Daily Mail, thủ môn Ramsdale đã ăn mừng khá cuồng nhiệt ở khán đài phía Nam sân vận động khi trận đấu kết thúc. Thủ thành Arsenal đã hôn huy hiệu Pháo Thủ trên áo, cũng như đấm tay vào không khí ngay trước mặt cầu thủ Richarlison của Tottenham khiên cả hai xảy ra cãi vã. Sự việc trên lôi kéo cầu thủ cả hai đội, buộc HLV Arsenal  Mikel Arteta  phải can thiệp. Khi  Ramsdale quay lại lấy chai nước thì bị một CĐV Tottenham tấn công.

ghep.jpg -0
Thủ thành Arsenal bị một CĐV tấn công khi đang quay lại lấy chai nước uống.

Tại Anh hành động của CĐV trên thường bị xử lý khá nặng. Trước đó vào năm 2019, một CĐV Birmingham đã "dính vòng lao lý" vì đấm Jack Grealish, còn vào năm 2021 một CĐV Leicester  cũng nhận án 4 tháng tù vì tấn công ba cầu thủ Nottingham Forest trong một trận đấu tại FA Cup.

Bất chấp sự cố trên, chiến thắng trước Tottenham giúp Arsenal tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng giải Ngoại hạng khi gia tăng khoảng cách với đội xếp thứ 2 là Man City lên 8 điểm. Trước đó, đoàn quân của Pep Guardiola đã thua ngược trước Man Utd.

Rạng sáng 16/1, Barca đã có chiến thắng 3-1 trước Real Madrid trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Chiến thắng này giúp HLV Xavi có danh hiệu đầu tiên kể từ khi dẫn dắt đội bóng xứ Catalan.

Chỉ một ngày sau chiến thắng ngoạn mục trước Man City, Man Utd đã "mất" vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng khi vào tay Newcastle. "Chích chòe " đã đánh bại Fulham với tỷ số 1-0 để đẩy Quỷ Đỏ xuống vị trí thứ 4. Trong khi đó, Chelsea cũng có chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace để cắt mạch cắt mạch 3 trận toàn thua.

Nguyễn Bình
.
.
.