ManCtiy "ủ dột" rời Pháp, bình luận viên Anh hết lời ca ngợi một người

Thứ Tư, 29/09/2021, 08:19

Bất chấp việc đương kim vô địch Premier league phải trắng tay rời  Parc des Princes, nhiều bình luận viên và báo giới ở Anh vẫn dành lời khen gợi cho Lionel Messi sau màn trình diễn sáng 29/9.

Tờ Daily Mail của Anh đã dùng từ "nhấn chìm" để miêu tả về bàn thắng mà Messi ghi vào lưới ManCity, đồng thời cũng nhận xét rằng pha lập công ấn định tỷ số 2-0 đó đã làm rung chuyển sân  Parc des Princes.

"Messi đã tìm lại được chính mình một lần nữa trên một sân khấu lớn (Champions league) khi chân sút 34 tuổi thể hiện một tốc độ đáng kinh ngạc để xuyên qua hàng thủ ManCity, chơi 1-2 với Mbappe trước khi dứt điểm vào góc cao khung thành đối thủ", Sport Mail bình luận.

12.jpg -0
Nhiều bình luận viên thể thao của Anh đã tỏ ra ấn tượng trước màn trình diễn của Messi. 

Trước khi ghi bàn, Messi không để lại nhiều dấu ấn, ngôi sao người Argentina "đi bộ" ở phần sân nhà, nhưng khi phát hiện cơ hội, anh ra dấu xin bóng trước khi chạy nước rút về phía khung thành ManCity. Khoảnh khắc tỏa sáng của Messi chấm dứt nỗ lực giành ít nhất một điểm của Man City.

Trước đó, PSG bị đối thủ dồn ép từ đầu hiệp 2 và liên tục đối mặt sóng gió. Có thể nói rằng pha lập công của Messi đã chấm dứt các nỗ lực giành điểm của ManCity và ông thày cũ Pep Guardiola.

Bình luận trên BBC, cựu tiền vệ Man Utd Michael Brown cho rằng, cả hai đội (Man City và PSG) đều đã có màn trình diễn tốt nhưng Messi đã tỏa sáng đúng như những gì người khác mong đợi ở một cầu thủ vĩ đại như anh. "Cậu ấy đã trở lại cùng PSG. Đây là một trận đấu tuyệt vời, và họ đã giúp PSG chiến thắng", Michael Brown nói.

4.jpg -0
Bộ ba tấn công của PSG.

Trong khi đó một "người cũ" khác của Man Utd là Rio Ferdinand tỏ ra phấn khích trước những gì M30 làm được trước ManCity. "Chúng tôi đã chờ đợi và điều đó xứng đáng để chờ đợi, màn trình diễn của Messi vào đêm nay", Rio Ferdinand nói. Thời còn thi đấu, cựu hậu vệ của Man Utd cũng từng "khổ sở" trước Messi.

Dù nhiều người không ấn tượng với chiến thắng của PSG nhưng theo cựu cầu thủ Owen Hargreaves đây là một màn trình diễn chiến thuật xuất sắc của đội bóng nước Pháp khi họ chơi phòng ngự số đông để ngăn cản Man City, còn sức mạnh tấn công được đặt trọn vào bộ ba Messi, Neymar và Mbappe.

"PSG đã chơi phòng ngự tốt. Họ tấn công cũng rất ổn (với Messi, Neymar và Mbappe) trong khi phần còn lại của đội hình tập trung bảo vệ khung thành", bình luận viên Joleon Lescott cho biết.

Nguyễn Bình
.
.
.