Việt Nam thuộc bảng A AFFCup 2018: "Dễ thở" hay không

Thứ Tư, 02/05/2018, 18:35
Thày trò HLV Pak Hang-seo được cho là gặp thuận lợi khi rơi vào bảng đấu với Malaysia, Myanmar, Campuchia và Lào. Tuy nhiên điều đó có thực sự thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam.


Sau lễ bốc thăm, chia bảng AFF Cup 2018  được tổ chức tại khách sạn Mulia Senayan (Jakarta, Indonesia) danh sách hai bảng đấu đã được lộ diện. Bảng A gồm Việt Nam Malaysia, Myanmar, Campuchia và Lào.

Kết quả chia bảng AFF Cup 2018.

Trong khi đó, bảng B gồm  đương kim vô địch Thái Lan, á quân Indonesia, đội bóng nhiều cầu thủ nhập tịch Philippines cũng như Singapore đang có số lần vô địch nhiều thứ hai khu vực (4 lần, ít hơn một so với Thái Lan), Timor Leste và Brunei.

Năm nay Liên đoàn bóng đá Việt Nam giao chỉ tiêu cho HLV Park Hang-seo là lọt vào trận chung kết nhưng sau "cơn địa chấn" mang tên U23 chắc chắn áp lực thành tích lên đoàn quân áo đỏ không chỉ dừng ở đó.

Hơn nữa để có suất vào chơi trận chung kết chúng ta cần có một kết quả thi đấu thuận lợi tại vòng bảng. Malaysia được xem là đối thủ lớn nhất của chúng ta tại bảng A. Với cách tổ chức thi đấu năm nay của ban tổ chức AFF Cup 2018 thì Việt Nam sẽ được đá trên sân nhà trong các trận đấu với Malaysia và Campuchia, đồng thời làm khách trước Myanmar và Lào.

Việt Nam và Malaysia đều chỉ mới có một lần đăng quang ở AFF Cup. Ảnh: VNE.

Việc không phải làm khách trên sân của Malaysia là một điều thuận lợi nhưng đừng quên rằng vào năm 2014, "người Mã" từng khiến chúng ta ôm hận. Trong trận bán kết lượt đi, thầy trò HLV Toshiya Miura giành chiến thắng 2-1 ngay tại Shah Alam nhưng lượt về thua sốc 2-4 trên sân Mỹ Đình.

AFF Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 8-11 đến ngày 15-12-2018, tuyển Việt Nam đá trận ra quân ở AFF Cup 2018 trên sân khách, gặp đối thủ Lào (8-11).

Ở lượt trận thứ 2, tuyển Việt Nam trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp Malaysia (16-11). Trong lượt trận thứ 3, Việt Nam sẽ làm khách tại Myanmar vào ngày 20-11, trước khi trở lại Mỹ Đình để đón tiếp Campuchia ở lượt trận cuối (24-11)

N.B.
.
.
.