Văn Quyết chấn thương nhẹ trong trận đấu với đội tuyển Lào

Thứ Sáu, 09/11/2018, 10:03
Đội trưởng đội tuyển Việt Nam không chơi hết trận đấu bởi gặp một chấn thương nhẹ nhưng hoàn toàn có thể tham gia cuộc thư hùng với Malaysia sắp tới.

Trong trận đấu với đội tuyển Lào vào tối qua (8-11), HLV Park Hang-seo bất ngờ cho Hùng Dũng vào sân thay cho đội trưởng Văn Quyết ở phút 63. Những hình ảnh sau đó đã lý giải cho quyết định bất ngờ này, cầu thủ đang khoác áo CLB Hà Nội rời sân với những bước chân tập tễnh. Anh gặp vấn đề ở cổ chân và phải chườm đá.

Văn Quyết chỉ bị đau nhẹ và hoàn toàn có thể phục hồi sau 1-2 ngày nghỉ ngơi. Ảnh: VNE.

Những tin đồn về chấn thương của Văn Quyết lập tức "nở rộ" và khiến nhiều người hâm mộ lo lắng bởi cầu thủ này là một mắt xích quan trọng trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Anh không chỉ là thủ lĩnh hàng tấn công, anh còn là chỗ dựa về tinh thần cho nhiều đồng đội trẻ.

Tuy nhiên đội trưởng Việt Nam kịp thời chấn an mọi người với tuyên bố mình chỉ bị chấn thương nhẹ và hoàn toàn có thể phục hồi trước trận đấu thứ 2 tại AFF Suzuki Cup 2018. Văn Quyết cho biết: ” Tôi chỉ bị đau cổ chân, phải nghỉ 1-2 ngày. Chấn thương không nghiêm trọng, tôi hoàn toàn có thể thi đấu ở trận gặp Malaysia sắp tới”, Văn Quyết nói sau khi được bác sĩ chăm sóc.

Văn Quyết bị đau cổ chân và phải chườm đá. Ảnh: thethao 24/7.

Chiến thắng đầu tiên của đội tuyển Việt Nam quả thực đến rất dễ dàng khi đối thủ Lào tỏ ra quá yếu. Các vị khách hoàn toàn biến sân vân động quốc gia Lào thành sân nhà khi kiểm soát bóng tới 80% và gần như không cho đội bóng xứ Triệu Voi có cơ hội phản công.

Ông Park Hang-seo muốn các học trò giữ tập trung hơn trong các trận đấu sắp tới. Ảnh: VNE.

Tuy thế trong chiến thắng này cũng cho thấy nhiều điểm yếu của đội tuyển khi các cầu thủ dường như quá "phung phí cơ hội" khi chúng ta tạo ra tới 20 pha hãm thành và tung ra tới 10 cú sút nhưng chỉ đem về 3 bàn thắng.

HLV Park Hang-seo cũng nói sau trận đấu rằng ông hài lòng với 3 điểm vừa giành được nhưng sẽ cũng cho biết về việc các cầu thủ có lúc thi đấu mất tập trung đồng thời khẳng định sẽ cải thiện tình trạng đó ngay sau khi về Việt Nam.

Duy Mạnh nhận mật thư của thầy Park

Trong thời gian cuối trận, khi các học trò đang dẫn đội chủ nhà Lào 3-0, HLV Park Hang-seo vẫn ra sát đường biên chỉ đạo. Ông thầy người Hàn Quốc sử dụng một chiêu rất lạ khi nhờ trợ lý gọi Duy Mạnh lại và đưa cho cầu thủ này một mảnh giấy. Duy Mạnh cầm mảnh giấy vừa để ý xung quanh vừa đọc sau đó gọi đồng đội Quế Ngọc Hải lại cho xem rồi mới đút nó vào tất chân.

Nhiều người cho rằng HLV Park Hang - seo muốn Ngọc Hải giữ đúng cự ly với Đình Trọng và tập trung vào khâu phòng ngự chứ không nên ham tham gia tấn công.


BN
.
.
.