Twitter của Barca bị xâm nhập, "tin động trời" nào bị lộ?

Chủ Nhật, 16/02/2020, 12:11
Ngày 16-2, báo chí Tây Ban Nha cho biết, tài khoản Tiwtter của CLB Barcelona đã bị một nhóm haker xâm nhập và cũng từ đó một vài thông tin tuyệt mật của đội bóng xứ Catalan cũng lộ ra.

Một nhóm haker có tên Ourmind đã chiếm quyền kiểm soát tài khoản mạng xã hội Twitter của Barcelona. 

“Xin chào, chúng tôi là OurMine. Chà, đây là lần thứ hai rồi nhỉ. Mức độ bảo mật có tốt hơn rồi đấy nhưng vẫn chưa phải tốt nhất đâu. Để cải thiện bảo mật tài khoản của bạn, xin hãy liên hệ với chúng tôi", nhóm này để lại tin nhắn.

Qua lần xâm nhập thành công mới nhất nhóm haker đã công bố một thông tin khiến các cule (CĐV của Barca) và giới hâm mộ túc cầu cả thế giới phải vô cùng sửng sốt khi cho biết Neymar sẽ trở lại sân NouCamp vào hè này.

Twitter của CLB Barca bị hacker xâm nhập để lộ ra thông tin động trời.

Tính xác thực của thông tin trên thì chưa thể kiểm chứng nhưng sau đó ban quản trị của Barcelona đã xóa hết các bài đăng gần đây trên trang Twitter. 

"Twitter của FC Barcelona đã bị hack. FC Barcelona sẽ tiến hành kiểm tra lại an ninh mạng để đảm bảo dịch vụ tốt nhất cho các thành viên và CĐV. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này", ban quản trị của đội bóng này thông báo.

Không biết vụ việc trên có ảnh hưởng gì tới các cầu thủ Barcelona hay không nhưng đêm qua đội bóng này đã rất chật vật mới giành được chiến thắng 2-1 trước Getafe. Messi có trận thứ 4 liên tiếp tịt ngòi nhưng anh vẫn có đường kiến tạo giúp Antoine Griezmann ghi bàn mở tỷ số.

Trước đó Ourmind từng có hành động tương tự vào năm 2017, nhóm này cũng được cho là phải chịu trách nhiệm cho hàng loạt vụ tấn công tương tự vào tài khoản mạng xã hội của những CLB thể thao lớn khác.

Cần nhớ rằng vụ ManCity bị UEFA cấm thi đấu ở Châu Âu 2 năm cũng bắt đầu từ các tài liệu (email, tin nhắn nội bộ...) của ban lãnh đạo đội chủ sân Etihad bị một hacker xâm nhập rồi công khai với báo chí. Những tài liệu đó khiến UEFA áp một án phạt rất nặng với các nhà đương kim vô địch giải Ngoại hạng Anh.

Nguyễn Bình
.
.
.