Những điểm không thể bỏ qua tại trận lượt về giữa Liverpool và Man City

Thứ Tư, 11/04/2018, 15:34
Trận tứ kết lượt về Champion League giữa hai đội bóng có nhiều điều đặc biệt mà có thể bị người hâm mộ bỏ qua.
1_Vì sao fan ManCity không "trả lễ" Liverpool

Ở trận lượt đi chiếc xe bus chở thày trò Pep Guardiola đã bị CĐV The Kop "tấn công" và nhiều người cho rằng chắc chắn đoàn quân Đỏ sẽ gặp cạnh tương tự nếu hành quân tới Etihad. Nhưng đã không có sự việc nào đáng tiếc xảy ra vào sáng nay.
Cảnh sát vũ trang đã được điều đến sân vận động Etihad. Ảnh: Reuters.
Nhờ đó chiếc xe bus của Liverpool đã an toàn di chuyển. Ảnh: Getty Image.

Cần dành tặng lời khen cho giới chức của nước Anh khi họ điều lực lượng cảnh sát vũ trang đến bảo vệ đoàn xe của CLB Liverpool trong chuyến làm khách tới Etihad.

2_Klopp không tin Barca đã bị loại

HLV Liverpool tưởng chuyện đùa khi nghe tin Barcelona bị loại khỏi Champion League lúc trận đấu với ManCity kết thúc. Chiến lược gia người Đức cho biết ông biết được thông tin đó khi đang đi trên cầu thang sau trận đấu và có người nói Barca đã bị loại và ông tưởng người đó nói đùa.

Không riêng chỉ Kloop, thất bại của Barca gây chấn động lớn trong làng bóng đá thế giới khi đội bóng đang dẫn đầu tại La Liga lại thua bạc nhược đến thế trên đất Italia. Đây có thể coi là bất ngờ lớn nhất ở đấu trường châu Âu mùa này.

3_Pep Guardiola bị truất quyền chỉ đạo

Man City đã khởi đầu trận đấu lượt về tại Etihad với nhiều thuận lợi khi họ sớm có bàn thắng của Jesus tuy nhiên mọi sự bắt đầu tồi tệ với đội chủ nhà từ cuối hiệp 1. 

HLV Kloop tưởng chuyện đùa khi nghe tin Barca bị loại. Ảnh: Reuters.

HLV Pep Guardiola bị truất quyền chỉ đạo và phải chứng kiến phần còn lại của trận đấu trên khán đài. Chiến lược gia Tây Ban Nha đã cay đắng nhìn các học trò bị Liverpool quật ngã.

Theo các thông tin ban đầu, lý do Pep Guardiola bị truất quyền chỉ đạo do phản ứng gay gắt của HLV Man City với trong tài sau hai tình huống ây tranh cãi trong hiệp 1, đó là việc Sadio Mane không bị truất quyền thi đấu khi vào bóng thô bạo với Otamendi và bàn thắng cuối hiệp 1 của Leroy Sane bị từ chối. 

Vì những phản ứng gay gắt với trọng tài mà "thánh Pep" bị truất quyền chỉ đao. Ảnh: Getty Image.


Vị trọng tài Antonio Mateu Lahoz có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Pep Guardiola. Chính "ông vua áo đen" này là người từng cầm còi trận đấu giữa Man City và Monaco mùa giải trước. 

Ông phải chứng kiến phần còn lại của trận đấu trên khán đài. Ảnh: Reuters.

Trước khi màn tái đấu giữa Man City và Liverpool diễn ra, HLV Pep Guardiola cũng đã có những lời lẽ chỉ trích ông Antonio Mateu Lahoz về năng lực điều hành trận đấu.

Sau trận đấu, khi được phỏng vấn cựu trọng tài Anh Graham Poll, đây là những kết quả rất đáng tiếc bởi Man City phải chịu hậu quả từ những quyết định sai lầm của trọng tài.

4_Những hình ảnh "không đẹp"

Cuộc đối đầu của Liverpool và Man City bị phủ bóng bởi không khí căng thẳng giữa hai đội. Sự căng thẳng đó diễn ra cả trong và ngoài sân cỏ. 

Và bất lực nhìn các học trò thua tan nát trước Liverpool. Ảnh: EPA.

Một ví dụ điển hình là thủ thành Ederson lao vào đẩy Mane tới 4 lần sau cú tắc bóng của Mane với Otamendi. Vì hành động này mà người gác đền của Man City đã phải nhận thẻ vàng.

Trên khán đài mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi một số CĐV của Liverpool đã bị "đánh hội đồng" sau CLB thành phố cảng có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 qua đó giành chiến thắng sau hai lượt trận với tổng tỷ số 5-1. 

Vụ ẩu đả trên khán đài chắc chắn sẽ khiến hai CLB gặp rắc rối.
Trước đó khán đài của sân Etihad cũng bị nhuộm khói bởi các CĐV đội khách sau tình huống Mohamed Salah ghi bàn gỡ hòa. Chắc chắn cả hai đội bóng sẽ bị ban tổ chức "nhắc nhở" vì hành động quá khích của người hâm mộ.

CĐV Liverpool đốt pháo sáng trên sân Etihad. Ảnh: Daily Mail.
Bình Nguyễn (tổng hợp)
.
.
.