Mexico 0-3 Thụy Điển: Thuỵ Điển tiến vào vòng 1/8

Thứ Tư, 27/06/2018, 20:34
Thụy Điển đã chơi hết mình cho khát vọng đi tiếp tại World Cup 2018 và họ đã gặt hái thành quả bằng chiến thắng 3-0 trước Mexico. Tuy nhiên Mexico cũng không quá buồn bởi trong trận đấu cùng giờ, Hàn Quốc đã bất ngờ có bàn thắng vào lưới đội tuyển Đức. Với kết quả này Mexico là đội đi tiếp.

90'+4: Hết giờ! Chung cuộc Thụy Điển giành chiến thắng 3-0 trước Mexico

90': Hiệp 2 có thêm 4 phút bù giờ. Nếu Đức hòa không bàn thắng với Hàn Quốc, Mexico sẽ đi tiếp, ngược lại đội bóng Trung Mỹ sẽ bị loại.

88':Lustig nhận thẻ vàng sau pha va chạm với một cầu thủ Mexico

86': Layun của Mexico nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với một cầu thủ Thụy Điển.

81': Hai cơ hội liên tiếp của Mexico và Vela là người sở hữu cả hai cú dứt điểm nhưng bóng chưa chịu đi vào lưới.

Lần thứ ba trong trận đấu Thụy Điển ăn mừng bàn thắng. Ảnh: EPA.

76': Từ quả tạt bên cánh phải, bóng nhằm vào vị trí của Chicharito ở tư thế trống trải. Cựu cầu thủ Man Utd đá nối từ cự ly gần nhưng thủ môn Thụy Điển kịp đẩy ra. Tuy nhiên, ở khoảnh khắc sau đó, trọng tài biên đã phất cờ báo Chicharito đã việt vị.

Pha đốt lưới nhà của Edson Alvarez. Ảnh: FIFA.

74': Vào! Edson Alvarez đốt lưới nhà trong khi tham gia phòng ngự. 3-0 cho Thụy Điển.

70': Chicharito có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm Thụy Điển, đáng tiếc bóng bay vọt xà ngang.

68': Thụy Điển thay người. Berg rời sân và Thelin là người thay thế.

66': Số 8 của Mexico có cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng vẫn bay vọt xà.

Andreas Granqvist dứt điểm thành công trên chấm phạt đền. Ảnh: Reuters.
Thụy Điển lại vượt lên. Ảnh: FIFA.

61': Vào! Andreas Granqvist không mắc một sai lầm nào để ghi bàn nhân đôi tỷ số trên chấm phạt đền.

60': Penalty. Trọng tài cho Thụy Điển hưởng phạt đền không cần đến VAR sau khi số 9 của đội bóng áo vàng bị phạm lỗi trong vòng cấm.

57': Thụy Điển thay người. Svensson vào sân thay cho Larsson.

54': Cầu thủ mở tỷ số Augustinsson nhận bóng ở rìa vòng cấm, dẫn thêm vài nhịp rồi cứa lòng nhằm vào góc xa. Bóng đi cao hơn xà ngang chừng vài chục centimet.

53': Đội trưởng Andres Guardado của Mexico đưa bóng sát đường biên ngang. Tuy nhiên, đường đưa bóng vào của anh lại không rõ ý đồ rõ ràng.

52' : Thụy Điển suýt nhân đôi cách biệt! Marcus Berg có bóng bên góc trái và nhả lại vừa tầm băng lên của Forsberg. Số 10 của Thụy Điển sút nối một chạm, nhưng bóng đi vọt xà.

Ludwig Augustinsson mở tỷ số. Ảnh: FIFA.
Niềm vui của các cầu thủ Thụy Điển. Ảnh: Reuters.

50': Vào! Ludwig Augustinsson có cú sút cận thành đánh bại Ochoa ghi bàn mở tỷ số. Đường chuyền bóng của Viktor Claesson đưa hậu vệ trái người Thụy Điển ở vào vị trí thuận lợi. Cầu thủ mang áo số 6 tung cú sút không thể cản phá giúp đội bóng Bắc Âu vươn lên dẫn trước.

  * Bàn thắng của Augustinsson mở toang cánh cửa đi tiếp cho Thụy Điển bởi ở trận đấu cùng giờ Đức vẫn chưa thể mở tỷ số trước Hàn Quốc. 

*Nhiều khả năng Brazil sẽ chiếm ngôi đầu tại bảng E, nên rất có thể Mexico sẽ cố gắng có được vị trí đứng đầu bảng F để tránh gặp đối thủ mạnh này. Trong khi đó Thụy Điển buộc phải thắng mới có hy vọng đi tiếp.

46': Hiệp 2 bắt đầu

Hết hiệp 1: Hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số 0-0.

45'+2: Cơ hội! Nhận đường chuyền của Emil Forsberg, Marcus Berg đột phá bên cánh trái vượt qua hậu vệ Salcedo tuy nhiên cú dứt điểm của anh chỉ làm rung má ngoài mảnh lưới Mexico. 

Thủ môn Mexico nhiều lần cản phá xuất sắc trong hiệp 1. Ảnh: EPA.
45': Miguel Layun dứt điểm từ cánh phải. Bóng đi lập bập, qua một rừng chân cầu thủ hai đội, nhưng đi không trúng đích.

42':Gallardo căng ngang khó chịu từ bên cánh trái nhưng Lozano không chạm được vào bóng và phạm lỗi với hậu vệ Thụy Điển.

Trận đấu diễn ra căng thẳng với nhiều tình huống va chạm. Ảnh: AP.

39': Chicharito nhả bóng cho Vela. Số 11 của Mexico đi bóng ngược vào trung lộ, vượt qua hai hậu vệ áo vàng rồi sút bóng cận chân. Tuy nhiên, bóng đi vọt xà ngang.

33': Sebastian Larsson tạt bóng từ bên phải vào trung lộ cho Forsberg ở tư thế trống trải. Số 10 của Thụy Điển ngả người bắt vô-lê, nhưng bóng đi quá bổng.

Pha phản xạ xuất thần của Ochoa. Ảnh: EPA.

31': Không vào! Từ một pha đá phạt góc M.Berg lại có cú dứt điểm sát khung thành Mexico, thế nhưng thủ môn Ochoa đã phản xạ kịp thời.

29': Trọng tài đang sử dụng VAR để xem lại tình huống bóng chạm tay một cầu thủ Mexico trong vòng cấm, tuy nhiên sau đó không có quả phạt đền nào cho đội bóng bắc Âu.
Tình huống được xem lại bằng công nghệ VAR. Ảnh: Getty Image.

25': Larsson phạm lỗi với Lozano bên phía Mexico khá nguy hiểm và trọng tài ngay lập tức rút ra thẻ vàng cho cầu thủ người Thụy Điển.

22': Vela sút xa từ ngoài vòng cấm, chếch về bên phải. Bóng đi xoáy và chạm đầu đội trưởng Granqvist, trước khi đi hết đường biên ngang.

18': Thụy Điển trả lời. Từ quả tạt bổng bên cánh phải. bóng rơi đúng tầm băng vào của Forsberg. Tiền vệ của Leipzig đệm bóng một chạm, từ sát điểm đá phạt đền, trong thé không ai kèm nhưng bóng vọt xà ngang.

Pha dứt điểm của Carlos Vela tiếc là bàn thắng chưa đến với Mexico. Ảnh: Reuters.

17': Vela nhận bóng thoải mái rồi tung cú cứa lòng kỹ thuật, rất may cho ĐT Thụy Điển khi bóng đi chệch cột dọc khung thành trong gang tấc.

12': Từ pha đá phạt góc bên cánh phải, bóng được đưa vào trong vòng cấm địa ĐT Mexico. M. Berg tung người volley rất nguy hiểm, tuy nhiên bóng đi chệch cột dọc khung thành của thủ môn Ochoa.

10': Cơ hội! Layun  thử sức bằng một cú sút từ ngoài vòng cấm Thụy Điển nhưng bóng đi không chính xác.

8': Những phút đầu trận diễn ra với tốc độ vừa phải. Thụy Điển là người chủ động tấn công hơn nhưng chưa tạo ra được sức ép đủ lớn.

Thẻ vàng được rút ra ngay phút thứ nhất của trận đấu. Ảnh: Reuters.

5': Thủ thành Ochoa của Mexico mắc lỗi bắt bóng nhưng để bóng ra ngoài vòng cấm. Thụy Điển được hưởng quả phạt sát vạch 16m50 chếch về bên phải. Emil Forsberg sút thẳng nhưng bóng đi trúng vị trí Ochoa đã chọn.

2': Xuất phát từ tình huống cố định, Thụy Điển treo bóng bổng vào vòng cấm. Sau cú đánh đầu trả ngược của Marcus Berg, một tình huống lộn xộn được tạo ra. Suýt chút nữa, Andreas Granqvist có cơ hội chạm bóng cận thành.

* Ngay ở giây thứ 13 Mexico đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi đẩy người của Jesus Gallardo.

1': Trận đấu bắt đầu

Fan Mexico mơ tới "cup vàng". Ảnh: FIFA.
Fan hai đội tỏ ra khá thân thiện với nhau trước trận đấu. Ảnh: EPA.
Các fan của đội bóng Bắc Âu cũng cuồng nhiệt không kém. Ảnh: EPA.
Cổ động viên Mexico luôn khiến khán đài rực lửa. Ảnh: EPA, Getty Image. Reuters

Mexico đã có 6 điểm và giành lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp của bảng F, trong khi đó Thụy Điển mới chỉ có 3 điểm. Mặc dù vậy, đại diện châu Âu chỉ cần thắng Mexico với bất kỳ tỷ số nào để đi tiếp, trong khi El Tri cần không thua. Nếu thua, họ gặp bất lợi lớn trước Đức.

Mexico không có ca chấn thương nào nghiêm trọng nên HLV Juan Carlos Osorio tung ra đội hình mạnh nhất, tương tự trận tiếp Hàn Quốc. Trong khung gỗ là thủ thành xuất sắc Ochoa. Trên hàng công, Chicharito đá cao nhất, nhận sự hỗ trợ từ Carlos Vela và Lozano.

Trang phục thi đấu của đội tuyển Mexico.

Bên kia chiến tuyến, Thụy Điển cũng đầy đủ nhân sự, sau khi trung vệ Lindelof bình phục hoàn toàn.

Đội hình thi đấu

Mexico: G. Ochoa, C. Salcedo, M. Layún, Carlos V, J. Hernández, H. Moreno, H. Herrera, A. Guardado , E. Álvarez, H. Lozano, J. Gallardo

Thụy Điển: Olsen, Lustig, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Berg, Forsberg,  Claesson, Toivonen.

B.N.
.
.
.