Mục tiêu của thầy Park

Thứ Hai, 23/07/2018, 17:35
Sau thành công của U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á 2018, HLV Park Hang-seo đã không đặt mục tiêu cao cho các học trò của mình ở ASIAD 18. Đây dường như là một con tính lựa thời của ông thầy người Hàn Quốc.


Trước khi bước vào giải U23 Châu Á 2018, HLV Park Hang-seo đã tuyên bố mạnh mẽ rằng ông và các cầu thủ sẽ lập kỳ tích. Đây là mục tiêu không nhận được nhiều sự đồng thuận vào thời điểm đó. Bởi U23 Việt Nam vừa nhận thất bại thảm ở SEA Games 29. 

Bên cạnh đó, đây mới là giải đấu lớn đầu tiên của ông Park cùng bóng đá Việt Nam. Chuyên môn của ông còn chưa được kiểm chứng. Thế nên, cũng có ý kiến hoài nghi cho rằng, thôi thì tuyên bố là một chuyện, hãy để câu trả lời phía sau giải đấu.

Và rồi thầy trò HLV Park Hang-seo đã khiến người hâm mộ Việt Nam đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngôi á quân U23 Châu Á sau đó đã tạo thành một hiệu ứng lớn trong toàn xã hội. Vàtất cả buộc phải thừa nhận ông Park không hề tuyên bố suông. Những gì mà ông thầy người Hàn Quốc làm được cho bóng đá Việt Nam khiến nhiều người phải nể phục. U23 Việt Nam không chỉ chiến thắng nhờ vào tinh thần, đó là bởi chiến thuật hợp lý trước các đối thủ được đánh giá cao hơn.

Tuy nhiên, đến chiến dịch chuẩn bị cho ASIAD 18 cũng với đội hình U23 Việt Nam từng giành ngôi á quân Châu Á làm nòng cốt cộng với 3 cầu thủ ngoài độ tuổi, ông Park đã không còn đưa ra mục tiêu cao nữa. HLV người Hàn Quốc khiêm tốn nhận mục tiêu vượt qua vòng bảng. Đây là mục tiêu bằng với thành tích cách đây 4 năm, khi U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura từng làm được trên đất Hàn Quốc.

HLV Park Hang-seo đang tỏ ra thận trọng với mục tiêu của U23 Việt  Nam tại ASIAD 18. Ảnh: M.T.

Ông Park thừa nhận những áp lực mình đang gặp phải sau thành công của U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á. Bên cạnh đó, ông cho rằng bây giờ các đối thủ đều đã hiểu và đề phòng với U23 Việt Nam. Hơn nữa, nhiều đội bóng được bổ sung các cầu thủ ngoài độ tuổi U23, đó là điều không hề dễ dàng cho các học trò của ông.

Ông nói rằng: “Chúng ta đã chứng kiến tình yêu dành cho U23 Việt Nam lớn thế nào nên kỳ vọng sẽ cao hơn. Để đáp ứng mong mỏi của người hâm mộ, chắc chắn chúng tôi sẽ nỗ lực giành được thành tích tốt nhất có thể. Là HLV trưởng, tôi cũng luôn phải chịu áp lực. ASIAD tính chất khác với VCK U23 Châu Á. Được sử dụng cầu thủ trên 23 tuổi, các đội sẽ mạnh hơn rất nhiều mà Hàn Quốc với những tuyển thủ vừa thi đấu tại World Cup 2018 là ví dụ”.

Rõ ràng, chính ông Park cũng đang nhận thức rõ rằng bóng đá Việt Nam đang ở đâu. Thực tế, nhiều chuyên gia đã phân tích rằng U23 Việt Nam giành ngôi á quân Châu Á nhưng không có nghĩa tiệm cận trình độ châu lục. Bởi lẽ, so với đẳng cấp của các đội bóng khác ở châu lục, chúng ta vẫn còn thua xa. Chẳng nói đâu xa như Thái Lan, dù trong cùng khu vực, đã có những thời điểm chúng ta thắng họ nhưng vẫn phải chấp nhận một thực tế là xếp ở chiếu dưới.

Ông Park chắc chắn là người đọc được vấn đề này và biết “ngửi” thời cuộc. Trong bối cảnh mà U23 Việt Nam đang là tâm điểm của sự chú ý, thậm chí là từ khoá cứu cánh cho nhiều vấn đề nổi cộm, bất cập khác của bóng đá Việt Nam. Áp lực đáp ứng sự kỳ vọng, thậm chí là thành tích ởgiải giao hữu thôi cũng rất lớn. Thế nên, việc ông khiêm tốn mục tiêu không chỉ là biết lượng sức mình, mà phần nào giảm áp lực cho các cầu thủ.

Trước ông Park, nhiều HLV đến làm việc ở Việt Nam từng có sự khởi đầu thuận lợi nhưng sau đó gặp khủng hoảng. Trường hợp gần nhất là HLV Miura. Ông từng có khởi đầu ấn tượng với U23 Việt Nam tại ASIAD 17 cách đây 4 năm. Thế nhưng, triết lý bóng đá của ông thầy người Nhật Bản sau đó được áp dụng không phù hợp cộng với áp lực lớn khiến ông đã phải mất ghế khi chưa hết hợp đồng. Do vậy, sự khởi đầu thuận lợi của ông Park đến thời điểm này cũng không thể khẳng định được cho một chu kỳ thành công mới của bóng đá Việt Nam ở các giải đấu quốc tế.

Trước mắt, HLV Park Hang-seo đã có trong tay 30 cầu thủ để chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế U23. Đấy sẽ là bài test quan trọng trước khi ông chốt danh sách chính thức 20 cầu thủ tham dự ASIAD 18. Những cuộc đối đầu với các đối thủ tầm cỡ châu lục sẽ giúp cho ông Park có thêm những con tính hợp lý cho giải đấu sắp tới trên đất Indonesia.

Cầu thủ U23 Việt Nam sẵn sàng cho ASIAD 18

AFC đã đưa ra thông báo yêu cầu Indonesia tổ chức lại lễ bốc thăm chia môn bóng đá nam tại ASIAD 18 do để sót 2 đội tuyển Olympic UAE và Olympic Palestine. Được biết, 2 đội bóng này đã gửi đơn đăng kí tham dự ASIAD qua đường công văn thay vì thử điện tử như yêu cầu.

Theo kết quả trước đó, U23 Việt Nam nằm cùng bảng với Pakistan, Nepal và Nhật Bản. Đây là bảng đấu được cho là khá dễ thở. Nếubốc thăm lại, nhiều người lo ngại thầy trò ông Park sẽ rơi vào một bảng đấu khó hơn. Nhưng tiền đạo Văn Quyết cho rằng: “Tôi nghĩ rằng với Việt Nam thì đối thủ nào cũng là mạnh hết. Đã là sân chơi ở cấp châu lục rồi thì không có trận đấu nào là dễ cả.

Chúng ta không phải Nhật Bản, không phải là Hàn Quốc mà có thể nghĩ đến chuyện tính toán hay áp đặt lối chơi lên các đối thủ khác.Việt Nam không phải là một quốc gia có nền bóng đá quá mạnh.Theo quan điểm của tôi, bất kể trận đấu nào với ĐT Olympic Việt Nam cũng khó khăn như nhau. Hy vọng rằng các cấp lãnh đạo cũng như giới truyền thông sẽ ủng hộ anh em chúng tôi hết mình”.

Tiền vệ Lương Xuân Trường cũng cho rằng: “Mục tiêu của Olympic Việt Nam là khẳng định thành công tại giải U

23 Châu Á vừa qua không phải do may mắn mà đó là thành quả của những nỗ lực không biết mệt mỏi của tất cả các cầu thủ, BHL và lãnh đạo của bóng đá Việt Nam”.

H.H

Hưng Hà
.
.
.