Lễ khai mạc SEA Games 30 hoành tráng, rực rỡ sắc màu

Chủ Nhật, 01/12/2019, 06:28
Tối 30-11, lễ khai mạc SEA Games 30 tại Philippine Arena - nhà thi đấu đa năng lớn nhất thế giới, với sức chứa 55.000 người - đã mang tới cho khán giả và các đoàn thể thao tham dự ngày hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á một bữa tiệc âm thanh sôi động và những ánh sáng lung linh nhiều màu sắc, mang đậm bản sắc nước chủ nhà Philippines.


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cùng Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah đã có mặt tại Philippine Arena để theo dõi trực tiếp buổi lễ.

Đơn vị tổ chức lễ khai mạc SEA Games 30 là Công ty FiveCurrent có trụ sở tại Mỹ, từng trực tiếp tham gia tổ chức Olympic London 2012 tại Anh, Olympic Sochi tại Nga và ASIAD 2018 tại Indonesia.

Ban tổ chức SEA Games 30 từng tiết lộ lễ khai mạc đại hội lần này được lấy cảm hứng từ SEA Games 29 ở Kuala Lumpur của Malaysia và Thế vận hội mùa Đông 2018 ở PyeongChang của Hàn Quốc, theo đó, đây sẽ là màn trình diễn của ánh sáng và công nghệ.

Giống như các lễ khai mạc các sự kiện thể thao khác, buổi lễ tại nhà thi đấu Philippine Arena cũng mở đầu bằng nghi thức chào cờ của nước chủ nhà và tiếp đó lần lượt là những màn trình diễn đậm chất văn hóa là lễ hội đường phố truyền thống, những hình ảnh giới thiệu về SEA Games 30, những nhạc phẩm đương đại của Philippines thể hiện qua các giọng ca nổi tiếng...

Nhưng lễ khai mạc tại Philippine Arena còn để lại nhiều dấu ấn khó quên trong lòng những người chứng kiến, đặc biệt trong bối cảnh nước chủ nhà Philippines đã phải vượt qua nhiều khó khăn về kinh tế để quyết tâm đăng cai thành công kỳ đại hội này.

Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành trong lễ khai mạc. Ảnh: TTXVN

Phần diễu hành của các đoàn thể thao tham dự SEA Games 30 đã được thể hiện một cách ấn tượng khi 11 gương mặt xinh đẹp nhất của nước chủ nhà lần lượt dẫn đầu mỗi đoàn thể thao bước vào nhà thi đấu. Trong số này, một vài gương mặt đăng quang ở các cuộc thi sắc đẹp danh giá như Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach, Hoa hậu Thế giới 2013 Megan Young, Hoa hậu Trái đất 2017 Karen Ibasco và Hoa hậu Quốc tế 2005 Lara Quigaman.

Như thường lệ, Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành áp chót, ngay trước đoàn chủ nhà Philippines. Kiếm thủ Vũ Thành An được giao trọng trách cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam, còn Hoa hậu châu Á-Thái Bình Dương 2018 Sharifa Akeel được chọn diễu hành cùng đoàn thể thao Việt Nam.

Với khẩu hiệu và bài hát chủ đề của SEA Games 30 - "We win as one" (tạm dịch: "Chúng ta cùng chiến thắng"), nước chủ nhà Philippines muốn truyền tải thông điệp về tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực.

Linh vật của SEA Games 30 là Pami (viết tắt của từ "pamilia" trong tiếng Philippines, nghĩa là gia đình). Ý nghĩa của hình tượng cũng như tên gọi Pami là đại diện cho tất cả các nước Đông Nam Á, các đoàn thể thao tham dự đại hội.

Đây là lần hiếm hoi linh vật của một đại hội thể thao quốc tế không lấy hình tượng một con vật hay đồ vật.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 60 năm, lễ khai mạc SEA Games không diễn ra tại sân vận động; cũng là lần đầu tiên SEA Games có lễ khai mạc diễn ra ở một nơi, còn đài lửa được thắp sáng ở một nơi khác.

Đài lửa của đại hội không nằm trong Philippine Arena mà cách địa điểm này tới 90km, ở thành phố New Clark City. Người thắp đài lửa là võ sỹ quyền Anh nổi tiếng thế giới Manny Pacquiao của nước chủ nhà Philippines. Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Ban tổ chức khẳng định: "Đây sẽ là kỳ SEA Games đặc biệt nhất, ấn tượng nhất trong các kỳ SEA Games.

Các vận động viên sẽ thi đấu hết sức mình để giành những tấm huy chương danh giá. Thể thao mang chúng ta đến gần nhau hơn, như khẩu hiệu của đại hội-Tất cả chúng ta cùng chiến thắng; tất cả chúng ta là một khối".

Tại SEA Games 30, đoàn Thể thao Việt Nam có 568 vận động viên tranh tài tại 40 môn. Mục tiêu của đoàn Thể thao Việt Nam là giành khoảng 65 huy chương vàng, hướng tới vị trí thứ 3 toàn đại hội, trong đó bóng đá nam và nữ được giao chỉ tiêu giành huy chương vàng.

Hiện tại, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành vé vào Bán kết, trong khi đội tuyển bóng đá nam cũng đang thi đấu rất tốt tại đại hội (đứng đầu bảng B). Ngày 1-12, U22 Việt Nam sẽ có cuộc thư hùng cùng đội tuyển U22 Indonesia. Trong khi đó, các vận động viên của đội tuyển thể dục dụng cụ, wushu, cử tạ, khiêu vũ thể thao, cầu lông... của thể thao Việt Nam cũng bước vào thi đấu và có khả năng giành huy chương vàng.

Thanh Phương
.
.
.