Firmino xứng đáng được HLV Tite trao cơ hội đá chính

Thứ Năm, 05/07/2018, 17:08

Tiền đạo đang thi đấu cho CLB Liverpool đã gây ấn tượng với bàn thắng khi ra sân từ băng ghế dự bị trên đất Nga, nhưng có lẽ đã đến lúc anh xứng đáng được ra sân với vị trí xuất phát trong trận đấu sống còn giữa Brazil với Bỉ ở vòng Tứ kết sắp tới.

Bỉ chắc chắn là một liều thuốc thử hạng nặng cho tham vọng chinh phục chiếc cúp vàng của các cầu thủ HLV Tite.

 Cuộc đụng độ trên sân vận động Kazan vào thứ sáu (5-7) tới đây là một trận đấu giữa hai đội tuyển hàng đầu của bóng đá thế giới. Thậm chí với nhiều người, đây còn là trận Chung kết sớm của World Cup 2018 khi cả hai đội bóng này đều có trong đội hình những cầu thủ ngôi sao xuất sắc nhất thế giới, thậm chí rất nhiều ngôi sao phải ngồi trên băng ghế dự bị.

Firmino luôn có cho mình những dấu ấn khi ra sân.

HLV Tite của Brazil đang đứng trước những sự lựa chọn vô cùng khó khăn cho đội hình ra sân trước đội tuyển Bỉ. Casemiro đã bị treo giò vì nhận đủ 2 thẻ vàng và thay thế anh có lẽ sẽ là Fernandinho, Marcelo đã trở lại sau chấn thương và sẽ cạnh tranh vị trí hậu vệ trái của cầu thủ đã chơi rất hay trong trận đấu với Mexico Filipe Luis. Các vị trí còn lại của Brazil đều đang thi đấu tốt nhưng đều có các cầu thủ sẵn sàng thay thế trên ghế dự bị.

Nhưng có lẽ quyết định khó khăn nhất sẽ là người chơi cao nhất trên hàng công của Selecao, khi mà Gabriel Jesus đến hiện tại vẫn chưa ghi được nổi bàn thắng nào cho các cầu thủ Brazil, còn người thay thế anh là Firmino đã có được 1 bàn thắng.

Jesus đã ra sân trong đội hình chính thức của Brazil trong cả 4 trận đấu trên đất Nga, trong khi Firmino mới chỉ được tung vào sân 3 lần từ băng ghế dự bị và thi đấu tổng cộng vỏn vẹn 38 phút. Tuy nhiên, Firmino đã thật sự để lại ấn tượng trong những phút có mặt trên sân. Cầu thủ này là người đã làm tường để dẫn đến bàn thắng phá vỡ bế tắc ở phút thứ 91 trong trận Costa Rica, và bàn thắng của cầu thủ này trong trận đấu với Mexico tại vòng 1/8 đã đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của các cầu thủ đến từ CONCACAF. Với việc Jesus vẫn chưa có được bàn thắng nào trong mùa hè này, Firmino đang là cầu thủ được người hâm mộ kỳ vọng rất nhiều.

Firmino đến với World Cup lần này với một phong độ tuyệt vời khi đã ghi 27 bàn trong cả mùa giải, tốt nhất trong sự nghiệp của cầu thủ này. Anh là trung tâm, trụ cột của HLV Jurgen Klopp trong suốt mùa giải, là cầu nối giữa hai cầu thủ Mohamed Salah và Sadio Mane giúp đưa CLB Liverpool đi đến trận Chung kết Champions League. HLV Klopp đã rất ngạc nhiên khi đội tuyển Brazil đã không xây dựng đội bóng xung quanh cầu thủ xuất sắc như Firmino và đẩy cầu thủ này lên băng ghế dự bị.

Jeus và Firmino, ai sẽ là người được HLV Tite lựa chọn vào hàng công của đội tuyển Brazil trong trận quyết đấu với Bỉ tại vòng Tứ kết sắp tới.

Tuy nhiên, tài năng của Gabriel Jesus vẫn là không có gì để bàn cãi, một suất đá chính của cầu thủ năm nay mới 21 tuổi trong đội hình toàn ngôi sao của đội tuyển Brazil đã chứng minh tài năng của cầu thủ trẻ hứa hẹn của bóng đá thế giới. Với 7 bàn thắng trong 10 trận đấu vòng loại World Cup 2018, Jesus đã đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo Brazil có một tấm vé đến Nga.

Rõ ràng, lựa chọn đội hình ra sân trong trận đấu với Bỉ là vô cùng khó khăn với HLV Tite, lời khuyên dành cho Tite lúc này có thể là đẩy Firmino sang đá cánh – cùng với Neymar. Khi mà cả Ronaldo và Messi đã trở về nước, người hâm mộ hiểu rằng ngôi sao đáng xem nhất tại World Cup chính là Neymar, và nếu như Brazil muốn chinh phục được chiếc cúp vàng thứ 6 của mình thì họ phải tận dụng được hết tài năng của ngôi sao này.

Liệu Firmino có thể làm được điều đó hay không? Có lí do để HLV Klopp xây dựng đội hình xung quanh chàng cầu thủ này. Firmino đóng vai trò làm bóng tại Liverpool, sự hi sinh lùi sâu về sân nhà của chàng cầu thủ này chính là bệ phóng để Salah và Mane tỏa sáng, với lần lượt là 44 và 24 bàn thắng trong mùa giải vừa rồi.

Nếu được trao nhiều cơ hội ra sân hơn, rất có thể Firmino sẽ là nhân tố quan trọng giúp Neymar tỏa sáng tại mùa World Cup năm nay.

Nếu đến thành phố cảng Liverpool và hỏi xem ai là người tập luyện chăm chỉ nhất CLB, chắc chắn câu trả lời sẽ là Firmino. Cầu thủ này luôn có một thái độ tập luyện và thi đấu vô cùng tuyệt vời, và nếu được chọn một đội hình để dẫn dắt, HLV Klopp cũng đưa cái tên Firmino vào danh sách đầu tiên của mình. “Firmino không bao giờ nghỉ ngơi, thái độ của anh ấy trong tập luyện thật tuyệt vời”, HLV của những chú quỷ đỏ thành Merseyside nhận xét.

Có rất ít các tiền đạo trên thế giới có thể làm được như Firmino, rất khó để phong tỏa, quá tốt trong việc tạo áp lực lên phía trên, thông minh trong cách chạy chỗ và chọn vị trí, dễ dàng thay đổi lối chơi để phù hợp với chiến thuật của HLV. Những hoài nghi và chế giễu cầu thủ Brazil này tại Merseyside trong 2 năm đầu tiên đã bị xóa nhòa chỉ sau 12 tháng vừa qua, khi anh ấy vừa kiến tạo, vừa ghi bàn.

Sự di chuyển linh hoạt của Firmino chắc chắn sẽ mang lại những khoảng trống cho Neymar và Coutinho, mặc dù đó cũng là điều mà Gabriel Jesus làm rất tốt, nhưng sự liên kết giữa Firmino và Coutinho là vô cùng tốt, cả trong và ngoài sân cỏ.

“Những sự lựa chọn khó khăn cho suất đá chính rồi sẽ đến”, HLV Tite trả lời phỏng vấn sau trận thắng Séc-bi, và rồi hôm nay thời điểm ấy đã đến, HLV Tite phải chọn lựa cho mình cầu thủ xứng đáng nhất có mặt trong trận đấu sống còn với đội tuyển Bỉ.

Cao Trung
.
.
.