Bị tước bàn thắng, Ronaldo vẫn lập kỷ lục

Thứ Năm, 26/04/2018, 10:16
Không thể ghi bàn trong trận bán kết lượt đi Champion Leauge nhưng tiền đạo Bồ Đào Nha vẫn tìm được tìm được niềm "an ủi" khi Real giành chiến thắng và bản thân anh xác lập thêm một kỷ lục.

Với chiến thắng 2-1 của Real trước Bayern Munich  ngay trên "hang ổ của hùm xám" Allianz giúp Ronaldo chính thức vượt qua thủ thành Iker Casillas để trở thành cầu thủ có nhiều trận thắng nhất ở Champions League từ trước tới giờ (96 trận). Xếp ngay dưới Ronaldo và Casillas là hai tượng đài của "đại kình địch" Barca là Xavi và Iniesta với số trận lần lượt 91 và 79. Một cựu cầu thủ khác của Real là Raul đứng thứ 5.

Ronaldo khiếu nại vì bàn thắng không được trọng tài công nhận. Ảnh: Reuters.

Điều đáng tiếc với CR7 là chuỗi trận ghi bàn liên tiếp của anh ở giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu đã phải dừng lại ở con số 11. Trước đó tiền đạo Bồ Đào Nha đã thể hiện một phong độ ghi bàn "khủng khiếp".

Bắt đầu từ cú đúp vào lưới Juventus ở chung kết mùa giải năm ngoái (Real thắng 4-1), CR7 duy trì hiệu suất vô cùng ấn tượng trong 10 trận đấu tiếp theo mùa này với tổng thành tích 17 bàn. 

Ronaldo tịt ngòi một phần lớn là do sự "chăm sóc" kĩ lưỡng từ hàng hậu vệ đội chủ nhà, siêu sao người BĐN chỉ tung ra 2 cú dứt điểm nhưng không trúng đích.  Thống kê chỉ ra kể từ tháng 2/2017, Ronaldo mới dứt điểm tệ đến vậy. Đây là điều khá đáng tiếc bởi Bayern Munich vốn được xem như "con mồi" ưa thích của anh (ghi 9 bàn trong 6 lần chạm trán).

Hơn thế nữa anh còn bị trọng tài Björn Kuipers từ chối một bàn thắng ở phút 71. Theo lý giải của vị vua áo đen người Hà Lan, Ronaldo đã khống chế bóng bằng tay trước khi dứt điểm. Điều này khiến Ronaldo không thể tiếp tục cái duyên xé lưới Hùm xám như trước đây ( 9 bàn thắng sau 6 trận đối đầu Bayern).

Tuy thế Ronaldo không phải quá buồn, bởi Real đã giành chiến thắng 2-1 nhờ những phút lóe sáng của Marcelo và Marco Asensio để giành lợi thế cực lớn trước trận lượt về trên SVĐ Bernabeu vào ngày 2/5 tới.  Hiện tiền đạo Bồ Đào Nha vẫn tràn trề cơ hội giành danh hiệu "Vua phá lưới Champions League" năm thứ 3 liên tiếp khi hơn người xếp sau, Mohamed Salah tới 5 bàn.

N.T.B.
.
.
.