Không phải Zidane, Conte mới là ứng viên thay thế Mourinho

Thứ Tư, 03/10/2018, 16:35
Tờ Corriere dello Sport của Italia đưa ra một thông tin gây sốc khi cho biết lãnh đạo Man Utd dường như đang muốn đưa Antonio Conte về sân Old Trafford


Sau khi bị Chelsea sa thải, Conte vẫn đang "nhàn dỗi" nhưng cần phải biết trước khi đến với CLB tại phố London, danh tiếng chiến lược gia xứ mỳ ống đã lên như diều gặp gió với Juventus. Conte chính nhân vật chủ chốt giúp lão bà thành Turin đưa "trở lại thành công" từ mùa giải  2011-2012.

Ngoài ra Corriere dello Sport còn đưa thêm một chi tiết gây chấn động khác khi Quỷ đỏ thành Manchester không chỉ muốn mỗi huấn luyện viên Conte mà còn định chiêu mộ cả cựu giám đốc điều hành của Juventus Giuseppe Marotta.

Thông tin gây sốc được Corriere dello Sport đăng tải trang nhất.

Cần biết 8 năm dưới sự chèo lái của Giuseppe Marotta, Juventus có 7 lần vô địch Seri A cũng như hai lần vào tới chung kết Champions League, xây được sân vận động mới... cũng như đủ tiền chiêu mộ ngôi sao tầm cỡ như Ronaldo.

Sự khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ của Giuseppe Marotta là điều mà Phó Chủ tịch Ed Woodward không có. Theo tờ báo Italia, ban lãnh đạo Man Utd hy vọng sẽ chiêu dụ thành công cặp đôi này nhằm cải cách triệt để đội bóng đang trong cuộc khủng hoảng trầm trọng hiện nay.

Mourinho đang không thể điều khiển nổi các học trò tại Man Utd. 

Trong khi đó tờ Don Ballon của Tây Ban Nha tiết lộ tại sao Mourinho có thể bình thản đến thế khi các tin đồn về việc bị sa thải dồn dập đến với ông. Cụ thể tờ báo này cho biết, Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez đang sẵn sàng mở cửa chào đón chiến lược gia Bồ Đào Nha trở lại Bernabeu.

Năm 2013, Mourinho đã rời khỏi Real mà không cần đến khoản tiền bồi thường hợp đồng sau khi ông có những bất hòa không thể hóa giải với hàng loạt trụ cột của đội bóng thành Madrid. Nhưng giờ đây những "học trò bất trị" ngày ấy đã ra đi hết và việc Mourinho trở lại là điều hoàn toàn có thể.

B.N.
.
.
.