Chelsea tạm lên đỉnh, MU vào top 4

Chủ Nhật, 06/12/2020, 08:00
Chelsea tạm thời chiếm ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh sau màn lội ngược dòng trước Leeds tại vòng 11. Trong khi đó M.U đã leo lên vị trí thứ 4 nhờ chiến thắng trước West Ham.
Rạng sáng ngày 6/12 (giờ Hà Nội), Chelsea có cuộc tiếp đón Leeds trên sân nhà Stamford Bridge.
Khoảng 2.000 CĐV được vào sân để chứng kiến màn đối đầu này, và thực sự đây quả là điều may mắn với một số người yêu mến đội bóng áo xanh thành London vì họ đã được chứng kiến một trận đấu rất hay của The Blue.
Cả Chelsea và Leeds United bước vào trận đấu này khá cởi mở thay vì thi đấu chậm rãi, thăm dò đối phương. Tuy nhiên Leeds mới là đội vươn lên dẫn trước khi Kalvin Phillips thực hiện đường chọc khe ấn tượng cho Bamford băng xuống, vượt qua thủ thành Mendy ghi bàn mở tỷ số vào lưới trống.
Nhận bàn thua sớm, Chelsea dồn lên tấn công tuy nhiên đối thủ của họ thực sự tạo ra một bức tường phòng ngự quá dày trước khiến các chân sút của đội chủ nhà bất lực.
Mãi tới phút 27, Chelsea mới có được bàn gỡ hòa 1-1 khi hậu vệ phải Reece James có pha căng ngang tốt cho Giroud dứt điểm tung lưới Meslier.
Bàn gỡ hòa giúp Chelsea chơi thăng hoa hơn hẳn. Đội chủ nhà tiếp tục đẩy cao đôi hình nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng.
Tuy thế cũng phải chờ đến hiệp 2 khi Leeds bất ngờ đẩy mạnh tấn công trở lại Chelsea mới có cơ hội rõ ràng để ghi bàn nâng tỷ số.
Chelsea có thêm được 2 bàn thắng nữa nhờ các pha lập công của Zouma ở phút 61 và Pulisic vào phút bù giờ thứ 3 trận đấu.
Đội bóng của Fank Lampard tạm thời vươn lên dẫn đầu giải Ngoại hạng dù đã thi đấu nhiều hơn Tottenham và Liverpool 1 trận.
Một đêm tuyệt vời cho các CĐV của The Blue.
Trong khi đó, M.U có chuyến hành quân tới London để làm khách trước WestHam. Qu ỷ Đỏ có hiệp đầu đầu tiên nhạt nhòa và thậm chí phải nhận một bàn thua.
Ngay đầu hiệp 2, HLV Solskjaer trong nỗ lực đảo ngược tình thế đã tung liền tiền vệ Bruno Fernandes và tiền đạo Marcus Rashford và hiệu quả đến ngay sau đó khi M.U có 3 bàn thắng liên tiếp của Pogba, Greenwood, Rashford trong các phút từ 65 đến 78 để hoàn tất màn lội ngược dòng.
Thắng 3-1, M.U leo lên vị trí thứ 4 với 19 điểm. Xếp ngay sau họ là người hàng xóm Man City với 18 điểm. Đoàn quân của Pep Guardiola cũng giành chiến thắng trước Fullham để bắt nhịp trở lại với đường đua năm nay.
Bình Nguyễn
.
.
.