Việt Nam tham dự Olympic với thành phần đông nhất từ trước tới nay

Thứ Năm, 21/07/2016, 14:55
Lễ xuất quân tham dự Olympic Rio của đoàn thể thao Việt Nam đã diễn ra vào tối qua (20-7). Với 23 VĐV giành vé chính thức, đây là kì Olympic mà Việt Nam có số lượng VĐV tham dự lớn nhất từ trước tới nay.

23 VĐV dự Olympic 2016 gồm Nguyễn Thị Ánh Viên, Hoàng Quý Phước (bơi), Trần Quốc Cường, Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang (cầu lông), Hoàng Tấn Tài, Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn, Vương Thị Huyền (cử tạ), Phạm Phước Hưng, Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thành Ngưng (điền kinh), Văn Ngọc Tú (judo), Vũ Thành An, Nguyễn Thị Như Hoa, Nguyễn Thị Lệ Dung, Đỗ Thị Anh (kiếm), Hồ Thị Lý, Tạ Thanh Huyền (rowing), Nguyễn Thị Lụa, Vũ Thị Hằng (vật).

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ do ông Trần Đức Phấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao làm trưởng đoàn. Kì vọng huy chương được đặt nhiều vào các lực sĩ cử tạ (Thạch Kim Tuấn) và các xạ thủ bắn súng (Hoàng Xuân Vinh)…

Đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic 2016 với 23 VĐV 
Olympic 2016 quy tụ hơn 10.500 VĐV, HLV đến từ 206 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, tranh tài ở 306 nội dung thuộc 28 môn thể thao. Thời gian diễn ra Olympic kéo dài từ ngày 5 đến ngày 21-8, tại Brazil. 

K. Vy
.
.
.