U23 Việt Nam và tinh thần Thường Châu

Thứ Sáu, 27/09/2019, 07:43
Lá thăm đã đưa U23 Việt Nam rơi vào bảng D – Vòng chung kết U23 châu Á 2020 gặp các đội Triều Tiên, Jordan và UAE. Đây là bảng đấu mà theo HLV Park Hang-seo là không hề dễ dàng hơn các bảng đấu còn lại.


U23 Việt Nam đã tạo ra cú sốc cho châu Á với ngôi Á quân giải U23 châu Á 2018. Đó là cú hích đã đưa bóng đá Việt Nam lên một vị thế mới tầm châu lục. Điều đó đã giúp chúng ta có được những thành công lớn ở các  giải đấu lớn sau đó như ASIAD 18, AFF Cup 2018 và ASIAN Cup 2019. Để có được những thành công đó không thể không nhắc đến vai trò của HLV Park Hang-seo.

Chúng ta sẽ bước vào VCK U23 châu Á 2020 với vị thế là đương kim Á quân. Tại vòng loại, U23 Việt Nam đã xuất sắc giành vé đi tiếp với 3 chiến thắng tuyệt đối. Chúng ta đã đánh bại các đối thủ U23 Brunie, U23 Indonesia và đặc biệt là chiến thắng ấn tượng 4-0 trước U23 Thái Lan. U23 Việt Nam vượt qua vòng loại với đội hình được chính HLV Park Hang-seo đánh giá là vẫn còn khoảng cách giữa các nhóm cầu thủ là tuyển thủ quốc gia và U23 mới được tuyển chọn.

Sắp tới sẽ là thử thách mới ở VCK U23 châu Á 2020 trên đất Thái Lan. Bóng đá Việt Nam đang đặt nhiều mục tiêu và tham vọng ở giải đấu này khi vòng chung kết U23 châu Á cũng đồng thời là vòng loại Olymopic Tokyo 2020. U23 Việt Nam rơi vào bảng D gặp các đội Triều Tiên, Jordan và UAE được xem là dễ thở nhất so với phần còn lại. Thế nhưng, HLV Park Hang-seo lại có những nhận định khá thận trọng.

HLV Park Hang-seo đang chuẩn bị cho U22 Việt Nam vì mục tiêu SEA Games. Ảnh: H.A

Ông nói: “Chúng ta đã lọt vào bảng D gặp Triều Tiên, UAE và  Jordan. Dù chúng ta đang là Á quân của giải đấu nhưng không nói lên điều gì. Trong số 16 đội tham dự giải, ngoại trừ chủ nhà Thái Lan được đặc cách, các đội còn lại đều đã vượt qua vòng loại một cách xuất sắc, họ đều là đội mạnh. Thế nên, xét về tương quan lực lượng là như nhau. Vậy nên, chúng ta nằm ở bảng đấu nào thì cũng có những khó khăn khác nhau”.

Thực tế, ngay sau VCK U23 châu Á 2018, khi U23 Việt Nam tạo ra cơn sốt, trước mỗi giải đấu lớn chúng ta thường được đặt kỳ vọng cao. HLV Park Hang-seo luôn nói rằng, giờ các đối thủ đã đề phòng Việt Nam hơn. Chúng ta không còn là ẩn số với họ, thế nên mỗi trận đấu đều rất khó khăn. Sau 2 năm kể từ “mưa tuyết” Thường Châu, bóng đá Việt Nam đã được nhìn nhận khác. Đó cũng sẽ là bất lợi không nhỏ.

Một trong những vấn đề ông Park phải giải quyết trong khâu chuẩn bị lực lượng của U23 Việt Nam là chúng ta không còn nhiều cầu thủ chất lượng như: Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Duy Mạnh... Đây là lực lượng tinh nhuệ từng tạo nên cơn địa chấn trên đất Thường Châu. Việc một loạt các cầu thủ đã quá tuổi tham dự khi thế hệ kế cận chưa thực sự nổi trội hơn cả cũng là điều đáng lo.

Tuy nhiên, một số cái tên đáng chú ý từng toả sáng ở giải đấu cách đây 2 năm vẫn đủ điều kiện về tuổi tham dự là: Quang Hải, Đình Trọng, Đức Chinh, thủ môn Bùi Tiến Dũng... Đây cũng là lực lượng nòng cốt của U22 Việt Nam dự SEA Games 2019.HLV Park Hang-seo đang trong quá trình chuẩn bị cho mục tiêu này, nhưng ông cũng sẽ phải sớm tính toán cho VCK U23 châu Á 2020 ngay từ lúc này.

U23 Việt Nam từng tạo ra nguồn cảm hứng lớn cho bóng đá Việt Nam trong hơn một năm qua. Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “U23 Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thời gian qua. Chúng ta đã vượt qua vòng loại U23 châu Á 2020 một cách xuất sắc. Lực lượng của chúng ta bao gồm nhiều cầu thủ trưởng thành từ VCK U20 World Cup 2017, giải U23 châu Á 2018.

Đặc biệt, nhiều cầu thủ đã khoác áo ĐTQG giành chức vô địch AFF Cup 2018. Với tất cả những điều đó, chúng tôi hy vọng các cầu thủ sẽ phát huy tinh thần ở Thường Châu cách đây hai năm. Đây cũng là giải đấu bản lề, giúp các cầu thủ trưởng thành hơn trong tương lai và đóng góp cho đội tuyển quốc gia thời gian tới”. 

Mong rằng, U23 Việt Nam sẽ phát huy tinh thần Thường Châu để có đạt được mục tiêu thiết thực nhất là tấm vé dự Olympic Tokyo 2020.

HLV Park Hang-seo ngại đối đầu U23 Hàn Quốc

HLV Park Hang-seo cũng chia sẻ rằng may mắn vì U23 Việt Nam không cùng bảng với U23 Hàn Quốc ở giải đấu này. Ông nói: "Tôi xem lễ bốc thăm và để ý Hàn Quốc, rất may chúng ta không gặp đội bóng này. Đấy là đội bóng quê hương nên tôi cảm thấy áp lực. Cùng bảng với Hàn Quốc, chúng ta không sợ họ nhưng họ có nhiều phóng viên, hỏi nhiều đến phát mệt".

Bên cạnh đó, ông Park cũng cho biết bất cứ giải đấu nào với ông cũng áp lực. Đặc biệt khi U23 Việt Nam sẽ tham dự giải đấu này với tư cách đương kim á quân. Lực lượng chính tham dự giải này sẽ là các cầu thủ dự SEA Games 2019. Chính vì vậy, U23 Việt Nam sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị và rà soát lực lượng.

VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8-1 đến 26-2-2020. Đây đồng thời là vòng loại Olympic Tokyo 2020 thế nên mục tiêu của U23 Việt Nam là giành suất dự Thế vận hội.

H.H
.
.
.