Thầy Park lấp khoảng trống của U23 Việt Nam thế nào?

Chủ Nhật, 05/01/2020, 06:56
U23 Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút cho Vòng chung kết U23 châu Á 2020. Thầy Park đang lấp đầy những khoảng trống trong đội hình hiện tại.


Kết thúc vòng loại U23 châu Á 2020 hồi tháng 3-2019, HLV Park Hang-seo đã nói rằng, vấn đề mà U23 Việt Nam cần khắc phục là phải thu hẹp khoảng cách giữa các cầu thủ. Cụ thể giữa các cầu thủ là tuyển thủ quốc gia và cầu thủ mới được triệu tập có sự khác biệt về cả trình độ, kinh nghiệm.

Thế nên, để chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 30 và Vòng chung kết U23 châu Á 2020, ông Park đã tiến hành 9 đợt tập trung trong vòng 10 tháng để sàng lọc lực lượng cũng như thu hẹp khoảng cách giữa các cầu thủ. 

Điều này đã phần nào được khắc phục khi ông Park cùng đội ngũ chốt đội hình 20 cầu thủ U22 Việt Nam dự SEA Games 30. Tuy nhiên, ông Park chỉ thực sự yên tâm và lấp đầy những khoảng trống khi triệu tập 2 cầu thủ ngoài độ tuổi theo điều lệ là Trọng Hoàng và Hùng Dũng.

Tại SEA Games 30, vai trò và kinh nghiệm của Trọng Hoàng và Hùng Dũng đã phát huy hiệu quả trong từng trận đấu cụ thể. Đặc biệt, sự đa năng của hai cầu thủ này giúp ông Park có nhiều sự lựa chọn và biến hoá sơ đồ từ 3-4-3 sang 3-5-2 một cách hiệu quả. 

Nhìn cách mà Trọng Hoàng và Hùng Dũng thi đấu, nhiều chuyên gia, huấn luyện viên đã đánh giá đó là sự khác biệt lớn nhất, giúp ông Park có được thành công tại SEA Games 30.

HLV Park Hang-seo đang hướng đến VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: VFF

Sau SEA Games 30, ông Park đứng trước một bài toán khó khi U23 Việt Nam đã để lộ ra những khoảng trống lớn khi không có sự phục vụ của Trọng Hoàng và Hùng Dũng. Điều này sẽ khiến U23 Việt Nam phải có những sự thay thế cần thiết. Bên cạnh đó, Văn Hậu không thể góp mặt cùng U23 Việt Nam ở giải đấu lần này khiến ông Park mất đi một chốt chặn quan trọng ở hàng phòng ngự cũng như vị trí cánh trái.

Việc Đình Trọng dính chấn thương và bỏ ngỏ cơ hội thi đấu cũng là điều khiến U23 Việt Nam gặp khó. Mới đây, trong danh sách AFC công bố, 23 cầu thủ U23 Việt Nam do ông Park đăng ký đã không có tên Đình Trọng. Đó cũng là điều mà ông Park đã có sự trù bị từ trước và sẵn sàng với phương án không có Đình Trọng.

Để chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam đã không tham dự trận giao hữu quốc tế nào. Trận đấu tập nội bộ với U23 Bahrain chính là buổi tổng duyệt cuối cùng trước khi thầy trò ông Park bước vào giải đấu chính thức. Đó cũng là trận đấu mà ông Park đã tiến hành thử nghiệm nhiều vị trí quan trọng của U23 Việt Nam.

Ở trận đấu vừa qua, dù không thi đấu nhưng Hồ Tấn Tài đã tiết lộ rằng, HLV Park Hang-seo đã thử nghiệm nhiều vị trí mới. Đó sẽ là những điều có thể mang đến sự khác biệt cho U23 Việt Nam ở giải đấu sắp tới.

Còn nhớ, trong trận đấu tập giữa U23 Việt Nam và câu lạc bộ Bình Dương hôm 28-12-2019, Trọng Hùng được ông Park bố trí trong vai trò hậu vệ phải. Đây là vị trí trái sở trường của Trọng Hùng khi anh đang chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái quen thuộc. Đó cũng có thể là bất ngờ lớn mà ông Park muốn tạo ra.

Đây là trường hợp tương tự với Trọng Hoàng. Đó là thời điểm ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2018, Văn Thanh chấn thương và ông Park buộc phải tìm người thay thế. Trọng Hoàng vốn dĩ thi đấu ở vị trí tiền vệ công và tiền vệ cánh, thế nhưng anh bất ngờ được ông Park kéo về vị trí hậu vệ phải. Anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này và lấy luôn vị trí của Văn Thanh ở đội tuyển. Đó cũng là một trong những dấu ấn của ông Park trong cách dụng binh.

U23 Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút cho Vòng chung kết U23 châu Á 2020. Nhiệm vụ của thầy Park là sẽ phải lấp đầy những khoảng trống hiện tại. Nhìn tương quan so sánh giữa đội hình U23 Việt Nam hiện tại so với cách đây 2 năm, rõ ràng không tinh nhuệ bằng. Đó chính là bài toán khó của ông Park khi U23 Việt Nam đang hướng đến mục tiêu giành vé đi Olympic.                   

AFC xếp Tiến Linh là cầu thủ đáng xem tại giải U23 châu Á 2020

Trang chủ AFC đã xếp tiền đạo Tiến Linh của U23 Việt Nam là 1 trong 4 cầu thủ đáng xem nhất tại bảng D giải U23 châu Á 2020. Trong đội hình U23 Việt Nam, gương mặt được chú ý nhất là ngôi sao Quang Hải. Bên cạnh đó, còn nhiều tài năng trẻ khác, một trong số đó là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Đây là chân sút đã tỏa sáng ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia, U22 và U23 trong hơn 1 năm qua, với sự tiến bộ đáng ngạc nhiên.

Linh từng chơi ở Asian Cup 2019. Trong năm 2019, chân sút này có một siêu phẩm sút xa tung lưới UAE trong chiến thắng 1-0 đưa Việt Nam lên ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022.

Còn ở cấp câu lạc bộ, Tiến Linh từng ghi những bàn thắng quan trọng ở AFC Cup 2019 và là trụ cột trên hàng công Bình Dương. Tiến Linh vừa trải qua kỳ SEA Games 30 ý nghĩa với tấm Huy chương Vàng và cùng với Đức Chinh là 2 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho U22 Việt Nam. Anh được đặt kỳ vọng là tiền đạo sẽ thay thế tiền đạo kỳ cựu Anh Đức ở câu lạc bộ lẫn đội tuyển.

Ngoài ra, còn có tiền vệ Ri Young–gwon của U23 Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, thủ môn Abdallah Al Fakhouri của U23 Jordan và tiền đạo Ali Saleh của U23 UAE.

H.H
Hưng Hà
.
.
.