Philippines tạo bất ngờ, thầy trò ông Park "nín thở chờ đợi"

Thứ Tư, 02/10/2019, 20:15
Đoàn quân của HLV Park Hang-seo có thêm 12 ngày hồi hộp nữa để biết tên những đối thủ ở vòng bảng SEA Games 2019 sau khi nước chủ nhà Philippines bất ngờ lùi lịch bốc thăm.


Cụ thể, Ban tổ chức SEA Games 2019 đã quyết định lùi lịch bốc thăm các môn đồng đội (bao gồm bóng đá nam, nữ) tới ngày 15-10. Thông báo về sự thay đổi đột ngột này đã được Philippines gửi tới đến Ủy ban Olympic của các nước trong khu vực Đông Nam Á trong hôm nay (2-10).

Xếp hạng các nhóm hạt giống môn bóng đá nam SEA Games 2019.

Với sự thay đổi này, các đội bóng đá nam trong đó có U22 Việt Nam sẽ chỉ biết đối thủ cùng bảng trước hơn một tháng và quỹ thời gian nghiên cứu đối thủ, chọn đối tác đá giao hữu (không cùng bảng) bị thu hẹp.

Có 11 đội bóng tham gia môn bóng đá nam ở SEA Games 2019  được chia làm 2 bảng, trong đó bảng A có 5 đội và bảng B có 6 đội. Với tư cách là chủ nhà Philippines nghiễm nhiên được xếp nhóm hạt giống số 1 nên nhiều khả năng sẽ vào bảng A có lợi thế không nhỏ khi thi đấu ít hơn 1 trận.

HLV Park Hang-seo và các học trò phải chờ tới ngày 15-10 mới biết mình sẽ nằm ở bảng đấu nào tại SEA Games 2019. 

Trong khi đó với việc chỉ xếp thứ ba vòng bảng SEA Games 2017, U22 Việt Nam chỉ nằm trong nhóm hạt giống số 3 và hoàn toàn có thể rơi vào bảng "tử thần" cùng Thái Lan (đương kim vô địch), Malaysia (đương kim á quân)

Rất nhiều người hâm mộ bóng đá nước nhà hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ có thể giành được chiếc huy chương vàng SEA Games sau rất nhiều lần lỡ hẹn. Dự kiến HLV Park Hang-seo sẽ chốt danh sách 23 tuyển thủ chính thức trước khi lên đường sang Philippines vào ngày 20-11.

ĐTQG Việt Nam lại có thêm "bệnh binh"

Sau trường hợp chấn thương của Võ Huy Toàn và mới nhất là Xuân Trường, thủ thành Nguyên Mạnh cũng gặp vấn đề về sức khỏe. "Người gác đền" của SLNA đã phải tập riêng cùng Đình Trọng, Phan Văn Đức, Trọng Đại… trong buổi tập chiều nay (2-10).
N.T.B
.
.
.