HLV Park Hang-seo tuyên bố gây sốc ngay sau khi chiến thắng

Thứ Ba, 07/08/2018, 22:20
HLV người Hàn Quốc cho rằng đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể dừng bước ngay tại vòng bảng ASIAD 2018 nếu các học trò của ông không thi đấu cố gắng.

Trong cuộc họp báo sau khi kết thúc giải 2018, HLV Park Hang-seo cho biết ông đã chuyển danh sách 20 cầu thủ của đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 2018 cho VFF.

Danh sách này sẽ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố sau đây. Liên quan đến trường hợp tiền vệ Hồng Duy, ông thầy người Hàn Quốc cho biết ông không sử dụng anh bởi do cầu thủ này bị chấn thương.

Đội tuyển Việt Nam vô địch Vinaphone Cup 2018. Ảnh: Bình Nguyễn.

Ông thầy người Hàn Quốc tiếp tục khẳng định sẽ chọn lựa các học trò dựa trên phong độ thi đấu trên sân chứ không phải thành tích quá khứ. Trong số đó vị trí được quan tâm hàng đầu hiện nay có lẽ là thủ môn với việc Văn Lâm có màn trình diễn xuất sắc.

Còn Bùi Tiến Dũng tiếp tục được ông thầy người Hàn Quốc tung vào sân trong hiệp 2 ở trận đấu cuối cùng trong giải Vinaphone Cup lần này. Vị trí người gác đền của đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ là cuộc đua song mã giữa thủ thành người Thanh Hóa và thủ môn CLB Hà Nội.

HLV Park Hang-seo trả lời phỏng vấn sau trận đấu. Ảnh: Phong Sơn.

Cũng trong buổi họp báo này HLV Park Hang-seo cho biết tình hình chấn thương Quang Hải gặp phải trong trận đấu gặp Uzbekistan chỉ là chấn thương nhẹ bên ngoài và không ảnh hưởng quá lớn đến khả năng thi đấu của anh.

Nói về ASIAD 2018 HLV Park Hang-seo tỏ ra vô cùng thận trọng:"Đây chỉ là giải giao hữu, chúng tôi đã rất cố gắng để chuẩn bị những gì tốt nhất cho ASIAD. Sắp tới, mỗi trận đấu với chúng tôi đều là trận chung kết cả. Nếu chúng tôi cố gắng hết sức, chúng tôi sẽ giành được ngôi đầu bảng, hoặc cùng lắm là vị trí thứ 2. Đương nhiên nếu các cầu thủ của tôi không nỗ lực hết sức, chúng tôi hoàn toàn có thể bị loại từ vòng bảng.", ông Park nói.

Giải Vinaphone Cup 2018 đã kết thúc với chức vô địch của thày trò Park Hang-seo sau 2 chiến thắng trước Palestine và Oman, một trận hòa kịch tích trước Uzbekistan. Sau khi kết thúc giải này thầy trò Park Hang-seo sẽ còn một đợt tập huấn ngắn nữa trước khi lên đường sang Indonesia.

Bình-Sơn
.
.
.