Ánh Viên bị loại, Thạch Kim Tuấn trắng tay rời Olympic

Thứ Hai, 08/08/2016, 10:00
Trong ngày thi đấu thứ 2 của Olympic, dù được nhiều kì vọng nhưng kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn đều thất bại đáng tiếc.

Đêm qua, Ánh Viên và Quý Phước đã sớm bị loại. Tại nội dung 200m tự do nam, Quý Phước chỉ xếp hạng 41 chung cuộc với thành tích 1 phút 50 giây 39. Thành tích này còn kém thành tích tại SEA Games 28 (1 phút 48 giây 96). 

Ở nội dung 400m tự do nữ, với thành tích 4 phút 16 giây 32, Ánh Viên cũng chỉ xếp hạng 26/32, chính thức bị loại. Đáng nói là thành tích này kém xa thành tích mà Ánh Viên đạt được tại SEA Games 28 (4 phút 8 giây 66). Kình ngư Cần Thơ chỉ còn tham gia một nội dung nữa tại Olympic là 200m hỗn hợp cá nhân nữ. 

Ở phần thi cử giật, Thạch Kim Tuấn thất bại trong cả 3 lần cử, để tuột mất HCĐ. 

Rạng sáng nay (8-8), lực sĩ Thạch Kim Tuấn cũng đã bước vào thi đấu hạng cân 56kg nam. Ở phần thi cử giật, lực sĩ Việt Nam chỉ thành công ở mức tạ 130kg, xếp thứ 4. Ở phần thi cử giật, Thạch Kim Tuấn thất bại trong cả 3 lần cử, để tuột mất HCĐ. 

Cũng ở hạng 56kg, lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn xếp hạng 5 chung cuộc với tổng cử là 275kg (cử giật: 121kg, cử đẩy: 154kg).

Trong khi đó, tại môn thể dục dụng cụ, Phan Thị Hà Thanh chỉ được 14.233 điểm ở nội dung nhảy ngựa, 13.800 điểm ở nội dung cầu thăng bằng, không có huy chương. 

Hà Ly
.
.
.