COVID-19 khiến Tesla cũng phải giảm giá bán xe

Thứ Năm, 28/05/2020, 20:07
Một vài loại xe của Tesla ở 2 thị trường lớn là Bắc Mỹ và Trung Quốc đã buộc phải giảm giá cho thấy sự suy giảm về nhu cầu do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19...

Tesla cho biết họ đã giảm giá đối với Model 3, S và X của mình ở Bắc Mỹ tới 6% và giảm 4% đối với các mẫu Model S và X ở Trung Quốc. Mẫu xe mui kín Model S và xe thể thao đa dụng Model X của công ty là những chiếc xe cũ và có giá cao hơn, so với mẫu xe mui kín Model 3 và SUV crossover, Model Y.

Tesla giảm giá bán một số mẫu xe do ảnh hưởng của COVID-19.

Động thái giảm giá này của Tesla cho thấy hiện thực khi đối mặt với đại dịch COVID-19 và sự gia tăng của số lao động thất nghiệp, những điều làm suy giảm nhu cầu về phương tiện giao thông.

Theo dự đoán của IHS Markit, doanh số bán xe toàn cầu sẽ giảm 22% trong năm nay.

Tesla đã không tiết lộ doanh số bán hàng trong thời gian gần đây, thay vào đó chỉ là “mục tiêu hướng tới 500.000 chiếc được giao”.

Việc giảm giá bán xe của Tesla được cho là một bước đi chiến lược thông minh đối với người tiêu dùng hiện tại và trong bối cảnh phải đối mặt với COVID-19.

Thi Vân
.
.
.