Vượt qua liên minh của bà Merkel, SPD "về đích" với kết quả sít sao

Thứ Hai, 27/09/2021, 14:40

Cơ quan bầu cử Liên bang Đức sáng 27/9 (giờ địa phương) đã thông báo kết quả kiểm phiếu ở toàn bộ 299 điểm trong cuộc tổng tuyển cử quan trọng tại nước này. Cụ thể, đảng Dân chủ xã hội (SPD) đã giành chiến thắng với 25,9% tổng số phiếu, trong khi đảng cầm quyền Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) chỉ đạt 24,1%.

Đánh bại liên minh của bà Merkel, SPD
Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz nhiều khả năng sẽ trở thành thủ tướng mới. Ảnh: Reuters.

Theo kết quả của Cơ quan bầu cử Liên bang Đức, đảng SPD đạt được 25,9% tổng số phiếu bầu, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 20 tại nước này. Về ngay sau SPS là liên minh CDU/CSU với 24,1%, con số thấp kỷ lục. Vị trí thứ ba và thứ tư lần lượt thuộc về đảng Xanh với 14,8% số phiếu và đảng Dân chủ tự do (FPD) với 11,5% số phiếu. Theo sau là đảng Lựa chọn thay thế cho nước Đức (AfD) đạt 10,3% và đảng Cánh tả (Die Linke) được 4,9%.

Với kết quả nêu trên, ứng viên của SPD Olaf Scholz nhiều khả năng sẽ trở thành thủ tướng mới trong khi CDU/CSU đã không thể nối tiếp di sản mà Thủ tướng sắp mãn nhiệm Angela Merkel để lại sau 16 năm cầm quyền. 

Theo DW, SPD và CDU/CSU đã phát đi tín hiệu sẵn sàng tham gia một liên minh ba bên với một trong hai đối thủ giành được số phiếu lớn nhất, để thành lập chính quyền. Giới quan sát cho rằng, các cuộc đàm phán này có thể sẽ kéo dài trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, giống như sau kỳ bầu cử năm 2017. Trong thời gian này, bà Angela Merkel sẽ vẫn tạm giữ cương vị người đứng đầu chính phủ Đức.

Được biết, ngay trong tối 26/9, lãnh đạo đảng FDP, ông Christian Lindner đã lên tiếng cho rằng, hai đảng FDP và đảng Xanh nên sớm thảo luận trước khi bắt đầu các đàm phán với hai đảng lớn là SPD và CDU/CSU. Trong các phát biểu trước đó, lãnh đạo FDP công khai bày tỏ mong muốn liên minh với CDU/CSU, còn đảng Xanh vẫn chưa bày tỏ ý định, bất chấp việc ông Olaf và đảng SPD nhiều lần tuyên bố muốn liên minh với đảng này.

Linh Đan
.
.
.