Tổng thống Biden tạm chuyển giao quyền lực cho bà Harris

Thứ Bảy, 20/11/2021, 07:47

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tạm chuyển giao quyền lực trong thời gian ngắn cho Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris do ông phải gây mê y tế khi đi kiểm tra sức khỏe tại viện quân y Walter Reed.

Tổng thống Biden tạm chuyển giao quyền lực cho bà Harris trước sinh nhật -0
Tổng thống Mỹ Joe Biden và cấp phó Kamala Harris. Ảnh: Reuters

Reuters dẫn lời Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 19/11 (giờ địa phương) đã tạm thời chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Kamala Harris khi ông được gây mê để nội soi đại tràng định kỳ tại viện quân y Walter Reed.

"Cũng giống cựu Tổng thống George W. Bush từng làm thủ thuật tương tự vào năm 2002 và 2007 và dựa theo điều khoản trong Hiến pháp, Tổng thống Biden tạm chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống khi Tổng thống được gây mê", bà Psaki giải thích.

Thư ký báo chí Nhà Trắng thông tin thêm, bà Harris đã tạm tiếp quản quyền lực tổng thống trong vòng 1 giờ 25 phút. Bloomberg nói rằng diễn biến trên giúp bà Harris trở thành nữ Phó Tổng thống Mỹ đầu tiên tạm thời tiếp quản quyền Tổng thống.

"Tổng thống đã nói chuyện với Phó tổng thống và Chánh văn phòng Nhà Trắng trưa 19/11. Tinh thần của ông rất tốt, và vào thời điểm đó, Tổng thống đã khôi phục quyền lực", bà Psaki viết trên Twitter cá nhân sau khi ông Biden kết thúc quá trình gây mê.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bước sang tuổi 79 vào hôm nay (20/11). Ông là nhà lãnh đạo Mỹ đương nhiệm lớn tuổi nhất lịch sử Mỹ. Kết thúc đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ ngày 19/11, bác sĩ Nhà Trắng Kevin O'Connor khẳng định ông Biden đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ của một Tổng thống.

Ông Biden sau đó đã trở về Nhà Trắng và xá tội cho hai con gà tây mang tên Bơ Đậu phộng và Thạch trong buổi lễ xá tội truyền thống đầu tiên nhiệm kỳ Tổng thống của mình.

Thiện Nhân
.
.
.