Tiểu thuyết gia gốc Phi giành Nobel Văn học 2021

Thứ Năm, 07/10/2021, 19:45

Giải thưởng Nobel trong lĩnh vực Văn học năm 2021 đã được trao cho tiểu thuyết gia người Tanzania, Abdulrazak Gurnah, theo Reuters. 

Nobel văn học -0
Tiểu thuyết gia Abdulrazak Gurnah. Ảnh Getty Images. 

Tại lễ công bố diễn ra vào 13h ngày 7/10 (giờ địa phương, tức 18h theo giờ Hà Nội), đại diện Viện hàn lâm Thuỵ Điển cho biết ông Abdulrazak Gurnah được vinh danh vì "sự thâm nhập không khoan nhượng và nhân ái về những ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân và số phận của những người tị nạn trong hố sâu ngăn cách giữa các nền văn hóa và lục địa".

Ông Gurnah sinh năm 1948 và lớn lên ở Zanzibar, Tanzania, ông đến Anh tị nạn vào cuối những năm 1960. Ông là tác giả của tiểu thuyết "Paradise" (1994) và "Desertion" (2005) viết bằng tiếng Anh. 

Giải thưởng do Viện hàn lâm Thụy Điển trao tặng và trị giá lên đến 1,14 triệu USD.

Nobel là giải thưởng danh giá được trao cho những cá nhân hoặc tập thể có các công trình, cống hiến nổi bật trong nhiều lĩnh vực từ Văn học, Hóa học, Vật lý, Y tế đến Hòa bình, lần đầu được trao năm 1901. Giải thưởng Nobel về Kinh tế là giải thưởng "non trẻ nhất". 

Những người từng chiến thắng ở lĩnh vực Văn học bao gồm các tiểu thuyết gia như Ernest Hemingway, Gabriel Garcia Marquez và Toni Morrison, các nhà thơ như Pablo Neruda, Joseph Brodsky và Rabindranath Tagore, hoặc các nhà viết kịch như Harold Pinter và Eugene O'Neill.

Các nhà văn cũng từng giành chiến thắng cho các tác phẩm bao gồm tiểu thuyết ngắn, tiểu luận, tiểu sử hoặc báo chí. Cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill từng giành chiến thắng Nobel Văn học với hồi ký của ông, trong khi Bob Dylan từng giành giải thưởng với lời bài hát. Giải thưởng năm ngoái thuộc về nhà thơ Mỹ Louise Gluck.

Ngoài tiền thưởng và uy tín, giải thưởng văn học Nobel còn tạo ra sự chú ý lớn đối với tác giả đoạt giải, thường thúc đẩy doanh số bán sách và giới thiệu những người đoạt giải ít nổi tiếng với công chúng quốc tế.

Tiến Dũng
.
.
.