Thủ tướng Pakistan bị lật đổ sau cuộc họp dài kỷ lục

Chủ Nhật, 10/04/2022, 07:55

Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã bị bãi nhiệm sau khi thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội kết thúc vào rạng sáng 10/4.

Thủ tướng Pakistan bị lật đổ vì  -0
Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã bị bãi nhiệm. Ảnh: AJ

Kết quả bỏ phiếu được công bố lúc 1h sáng ngày 10/4, sau phiên họp kéo dài kỷ lục 13 giờ đồng hồ, cho thấy có 174 nghị sỹ trong số 342 thành viên Hạ viện bỏ phiếu thông qua nghị quyết bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Pakistan Imran Khan, Reuters đưa tin.

Quốc hội sẽ họp vào ngày 11/4 để bầu ra Thủ tướng mới.

 Ông Shehbaz Sharif, 70 tuổi, là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Thủ tướng. Ông Shehbaz là em trai của ông Nawaz Sharif, người từng 3 lần giữ cương vị Thủ tướng Pakistan.

"Một bình minh mới đã bắt đầu. Liên minh này sẽ xây dựng lại Pakistan", Shehbaz Sharif, người được biết đến là một nhà quản trị hiệu quả, tuyên bố sau khi kết quả bỏ phiếu được đưa ra. 

Việc lật đổ Thủ tướng Imran Khan kéo dài kỷ lục khó tin của Pakistan về bất ổn chính trị, khi không có thủ tướng nào tại vị đủ một nhiệm kỳ kể từ khi độc lập vào năm 1947, mặc dù ông Khan là người đầu tiên bị loại bỏ thông qua một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, theo Reuters.

Ông Imran Khan lên nắm quyền năm 2018 với sự hỗ trợ của quân đội, nhưng đã đánh mất thế đa số tại cuộc hội trong thời gian gần đây, sau khi nhiều đảng quyết định rút khỏi liên minh.

Các đảng đối lập nói rằng ông đã thất bại trong việc vực dậy nền kinh tế bị tàn phá bởi COVID-19, Ông cũng không giữ được lời hứa đưa Pakistan trở thành một quốc gia thịnh vượng, không tham nhũng, có vị thế trên trường quốc tế.

An Nhiên
.
.
.