Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine dự báo thời điểm tiến vào Crimea

Chủ Nhật, 20/11/2022, 06:27

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Volodymyr Gavrilov dự báo các lực lượng nước này có thể tiến vào bán đảo Crimea cuối tháng sau và cuộc xung đột với Nga sẽ kết thúc vào cuối mùa Xuân tới.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin SkyNews, được công bố hôm 19/11, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Volodymyr Havrylov khẳng định, quân đội nước này sẽ không ngừng chiến đấu tới khi nào họ giành phần thắng trên thực địa.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine dự báo thời điểm tiến vào Crimea -0
Binh sĩ Ukraine di chuyển trên một thiết giáp hạng trung. Ảnh: GettyImages

Ông Havrylov cho biết thêm, các cuộc đàm phán hòa bình với Nga sẽ chỉ diễn ra chừng nào quân đội Nga rút khỏi các khu vực họ nắm giữ sau ngày 24/2 cũng như bán đảo Crimea và vùng Donbass, vốn được lực lượng miền Đông kiểm soát từ năm 2014.

Ukraine mở đợt phản công từ tháng 9/2022 và đã tái kiểm soát nhiều khu vực, bao gồm phần lớn diện tích tỉnh Kharkov ở phía Đông và khu vực bờ Tây sông Dnipro ở tỉnh Kherson.

Khi được hỏi về khả năng tiến xa hơn trong nỗ lực phản công, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Havrylov nhận định, quân đội nước này thậm chí "có thể bước vào Crimea vào cuối tháng 12 tới". "Có thể, có thể lắm. Không loại trừ khả năng mọi thứ sẽ diễn ra như vậy", ông nói thêm.

Vẫn theo vị quan chức, các lực lượng Ukraine sẽ không chấp nhận ngừng bắn vì một động thái như vậy sẽ cho Nga thời gian bổ sung kho dự trữ và tăng cường lực lượng tiếp viện. Ông Havrylov dự báo chiến sự có thể sẽ kết thúc "vào cuối mùa Xuân", với phần thắng thuộc về Ukraine.

Nga chưa bình luận về tuyên bố của ông Havrylov, Moscow nhiều lần hối thúc Kiev ngồi vào bàn đàm phán và khẳng định đó là cách duy nhất để giải quyết bất đồng, hướng tới chấm dứt giao tranh.

Sau khi rút lực lượng khỏi bờ Tây sông Dnipro ở Kherson, Nga đã thiết lập phòng tuyến vững chắc bên bờ Đông, đồng thời tăng cường các đợt tiến công ở tỉnh Donetsk.

Moscow lâu nay cảnh báo bất cứ cuộc tập kích quân sự nào nhắm vào Crimea sẽ bị đáp trả quyết liệt. Sau vụ cầu Crimea bị tấn công hồi tháng 10/2022, Nga đã đổ lỗi cho Ukraine và thực hiện hàng chục vụ không kích phá hủy một nửa hạ tầng năng lượng ở Ukraine.

Thăm Kiev, Thủ tướng Anh Sunak hứa viện trợ pháo phòng không

SkyNews ngày 19/11 cho biết, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi ông có chuyến thăm đầu tiên đến Kiev từ khi nhậm chức, bước đi được mô tả là đã tái khẳng định sự ủng hộ của London dành cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine dự báo thời điểm tiến vào Crimea -0
Thủ tướng Anh và Tổng thống Ukraine gặp nhau ở Kiev. Ảnh: Ukrinform

Tại Kiev, ông Sunak cam kết giúp Anh tăng cường năng lực phòng không. London theo đó sẽ sớm hỗ trợ Ukraine 125 khẩu pháo phòng không chuyên dùng chống máy bay không người lái.

"Hôm nay tôi đến đây để thông báo rằng nước Anh sẽ tiếp tục sát cánh cùng các bạn, đến khi nào Ukraine chiến thắng và an ninh mà đất nước này cần và xứng đáng được hưởng", ông Sunak nói tại buổi họp báo cùng Tổng thống Zelensky.

"Ukraine và Anh đã là những đồng minh mạnh mẽ. Trong cuộc gặp hôm nay, chúng tôi đã thảo luận về những vấn đề quan trọng nhất đối với cả hai quốc gia và an ninh toàn cầu", ông Zelensky mô tả về cuộc gặp gỡ với nhà lãnh đạo Anh.

Anh là một trong những nước hỗ trợ tích cực nhất cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ông Rishi Sunak, 42 tuổi, là người gốc Ấn đầu tiên lãnh đạo Chính phủ Anh. Ông cũng là Thủ tướng đầu tiên nhậm chức trong triều đại Vua Charles III, sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời hồi tháng 9/2022.

Thiện Nhân
.
.
.