Thế giới chào đón năm 2023

Thứ Bảy, 31/12/2022, 21:00

Năm 2023 đã chính thức gõ cửa nhiều nước trên thế giới, trong đó có Australia, New Zealand, Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Singapore và Philippines là các quốc giatiếp theo chính thức bước sang năm mới 2023. Các hoạt động chào đón năm mới như lễ hội, bắn pháo hoa được tổ chức ở các nước sau 2 năm tạm dừng vì dịch COVID-19.

Thế giới chào đón năm 2023 -0
Lễ hội ánh sáng và pháo hoa chào đón năm mới tại thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh Getty Images. 

11 giờ đêm (giờ Hà Nội), Trung Quốc đã bước sang năm 2023. Dù lãnh thổ trải dài qua nhiều múi giờ, Trung Quốc vẫn lấy giờ Bắc Kinh là giờ chuẩn cho toàn quốc. Năm nay, người dân tại nhiều nơi của Trung Quốc đón năm mới trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tăng cao. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong thông điệp mừng năm mới 2023 đã kêu gọi người dân nỗ lực và đoàn kết khi đất nước vào giai đoạn mới chống COVID-19. Trong thông điệp, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc đã vượt qua những khó khăn và thách thức chưa từng có trong cuộc chiến COVID-19 và các chính sách chống dịch đã được "tối ưu hóa" theo yêu cầu của từng thời điểm, từng tình huống.

Thế giới chào đón năm 2023 -0
Pháo hoa đón năm mới ở Hong Kong. Ảnh Reuters.

Hàn Quốc Nhật Bản cũng đã chính thức bước vào năm 2023.

Thế giới chào đón năm 2023 -0
Người dân Hàn Quốc cầu nguyện trước thềm năm mới. Ảnh Reuters.
Thế giới chào đón năm 2023 -1
Người dân thả bóng bay đón năm mới ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Năm nay, Hàn Quốc nối lại nghi thức đánh chuông đón giao thừa thường niên tại Seoul sau hai năm tạm dừng vì đại dịch COVID-19. Buổi lễ có sự tham gia của khoảng 100.000 người. Nhiều người dân Hàn Quốc cũng tập trung tại các địa điểm đông người chờ khoảnh khắc giao thừa bước sang năm mới 2023.

Tại Nhật Bản, người dân cũng tập trung tại các khu vực trung tâm để chứng kiến những màn bắn pháo hoa.

Thế giới chào đón năm 2023 -0
Pháo hoa tại tòa tháp Sky Tower tại Auckland, New Zealand khi nước này bước vào năm 2023. Ảnh AP. 

Australia và New Zealand, hai trong số những quốc gia bước sang năm 2023 sớm nhất thế giới, chào đón năm mới bằng màn bắn pháo hoa trên khu vực Cảng Sydney và tòa tháp Sky Tower tại Auckland.

Thế giới chào đón năm 2023 -0
Pháo hoa tại khu vực Cảng Sydney, Australia. Ảnh AP. 

Thành phố Sydney, Australia, tiễn biệt năm 2022, chào đón năm mới 2023 với màn biểu diễn pháo hoa hoành tráng. Đây là lần đầu tiên từ năm 2019 Australia tổ chức lễ đón giao thừa không áp bất cứ hạn chế do COVID-19. Ước tính hơn một triệu người tập trung tại Cảng Sydney cùng nhau đón mừng năm mới và chứng kiến màn bắn pháo hoa công phu.

Thế giới chào đón năm 2023 -0
Màn pháo hoa mãn nhãn tại Sydney, Australia. Ảnh ABC. 

Quốc đảo Kiribati ở Thái Bình Dương là quốc gia đầu tiên chào đón năm mới 2023 sớm hơn một giờ so với các nước láng giềng New Zealand.

Tại châu Âu, các nước cũng đang rục rịch tổ chức chào đón năm mới. Thủ đô Paris của Pháp sẽ bắn pháo hoa chào đón năm 2023, lần đầu tiên kể từ năm 2019. Trước đó, lễ chào đón năm mới trong năm 2020 và 2021 đã bị hủy do ảnh hưởng của đại dịch. Màn pháo hoa kéo dài 10 phút sẽ bắt đầu lúc nửa đêm với khoảng 500.000 người tụ tập tại Đại lộ Champs-Élysées.

Thế giới chào đón năm 2023 -0
Một nhóm nghệ sĩ đồng diễn tại Bali, Indonesia chào biệt năm 2022. Ảnh AP. 

Tuy vậy, ở một số địa điểm khác, tâm trạng ăn mừng đang đi xuống.

Chính phủ Malaysia đã hủy bỏ sự kiện đếm ngược và bắn pháo hoa mừng năm mới tại Dataran Merdeka ở Kuala Lumpur sau khi lũ lụt khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán và một trận lở đất đã giết chết 31 người trong tháng này. Tòa tháp đôi Petronas nổi tiếng của nước này cũng sẽ không tổ chức bắn pháo hoa hoành tráng.

Hàng chục thành phố ở Croatia, trong đó có thủ đô Zagreb, đã hủy bỏ hoạt động bắn pháo hoa mừng năm mới sau khi những người yêu thú cưng cảnh báo về tác hại của tiếng ồn và khí gas đối với động vật và con người, đồng thời kêu gọi các lễ kỷ niệm có ý thức bảo vệ môi trường hơn.

Duy Tiến
.
.
.