Tàu chở 21 thủy thủ vỡ đôi trên biển Nhật Bản

Thứ Năm, 12/08/2021, 15:31

Một con tàu treo cờ Panama được phát hiện mắc cạn gần một bến cảng phía bắc Nhật Bản, sau đó bị vỡ làm đôi gây ra sự cố tràn dầu trên biển, Cảnh sát biển Nhật Bản ngày 12/8 thông tin.

Tàu chở 21 thủy thủ vỡ đôi trên biển Nhật Bản -0
 Cận cảnh con tàu bị vỡ ra làm đôi. Ảnh: Info

Con tàu có tên Crimson Polaris nặng gần 40.000 tấn đang chở gỗ khi được phát hiện mắc cạn vào sáng 11/8 tại khu vực cảng Hachinohe, tỉnh Aomori, Nhật Bản, Reuters đưa tin.

Con tàu đã nỗ lực tự giải cứu, song do thời tiết xấu, tàu đã không thể di chuyển xa và cuối cùng phải thả neo cách cảng khoảng 4 km.

Việc tìm cách tự giải cứu khỏi tình trạng mắc cạn đã khiến phần boong tàu bị nứt. Sau một đêm, vết nứt ngày càng lan rộng và kéo dài về phía đuôi tàu. Đến sáng 12/8, con tàu bị tách ra làm đôi. 

Tàu chở 21 thủy thủ vỡ đôi trên biển Nhật Bản -0
Những hình ảnh thực trạng con tàu do cảnh sát biển Nhật Bản cung cấp. Ảnh: Reuters 

Một vết dầu loang dài khoảng 5,1 km, rộng khoảng 1 km đã được phát hiện từ vị trí thân tàu bị tách rời. Hiện, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể di chuyển hai phần của con tàu. Các tàu tuần tra Nhật Bản vẫn đang giám sát chặt chẽ để xử lý vấn đề tràn dầu.

Trước đó, nguồn tin NHK cho biết, con tàu gặp sự cố trên biển Nhật Bản có gắn cờ Panama. Thủy thủ đoàn gồm 21 công dân Trung Quốc và Philippines. Toàn bộ số thủy thủ hiện đã được cảnh sát biển Nhật Bản giải cứu.

Lực lượng cảnh sát biển cho biết thêm, họ đang cố gắng xác nhận xem con tàu có nguy cơ bị chìm hay không và ngăn phần đuôi tàu va chạm với các tàu khác.

An Nhiên
.
.
.