Số người thiệt mạng trong vụ "hôi xăng" tại Haiti tăng lên hơn 90

Thứ Ba, 21/12/2021, 09:10

Quan chức khu vực Cap-Haitien, tỉnh Nord của Haiti, ngày 20/12 (giờ địa phương) cho biết, số người thiệt mạng trong vụ nổ xe chứa nhiên liệu tại nước này hồi tuần trước đã tăng lên 90, theo Al Jazeera. 

Số người thiệt mạng trong vụ
Người dân dọn dẹp khu vực bị hư hại do xe chở nhiên liệu bị nổ. Ảnh Reuters. 

Patrick Almonor, quan chức địa phương, cho biết “số người thiệt mạng vẫn có thể tăng thêm do vẫn còn nhiều người bị thương nặng đang được điều trị trong bệnh viện”.

Trước đó, ngày 15/12, tổng số người thiệt mạng được giới chức địa phương công bố là 75, ngoài ra còn có 47 người bị bỏng nặng.

Vụ nổ xảy ra khi tài xế xe bồn chứa nhiên liệu mất lái sau khi cố tránh một xe máy đang đi qua đường hôm 14/12.

Các nhân chứng cho biết người dân đã lao về phía chiếc xe chở nhiên liệu sau vụ va chạm để “hôi của”, không may, chiếc xe này phát nổ, làm hư hại nghiêm trọng nhiều xe cộ, nhà cửa và cửa hàng xung quanh.

Một lễ tưởng niệm quốc gia sẽ được tổ chức tại nhà thờ ở Cap-Haitien ngày 21/12.

Haiti đang trải qua tình trạng bạo lực băng đảng gia tăng và bất ổn chính trị ngày càng trầm trọng sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise vào đầu tháng 7. Quốc gia Caribe này cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc tái xây dựng sau trận động đất mạnh 7,2 độ Richter xảy ra vào tháng 8.

Tình trạng thiếu nhiên liệu và chi phí tăng cao cũng là điều thường xuyên xảy ra ở nước này trong những năm gần đây, trong bối cảnh chính quyền địa phương không đủ tiền để chi trả cho các nhà phân phối nhiên liệu và các băng nhóm có vũ trang giành quyền kiểm soát các trạm xăng, dầu trong và xung quanh thủ đô Port-au-Prince, khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Tiến Dũng
.
.
.