Nổ trạm xăng ở Ireland, ít nhất hàng chục người thương vong

Thứ Bảy, 08/10/2022, 10:06

Số liệu ban đầu của cảnh sát Ireland cho biết, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương nặng trong một vụ nổ trạm xăng ở Donegal. Trong khi đó, công tác cứu hộ cứu nạn vẫn tiếp tục được thực hiện với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ. 

Nổ trạm xăng ở Ireland, ít nhất hàng chục người thương vong -0
Hiện trường vụ nổ trạm xăng hiện đã được phong tỏa. Ảnh: AP.

The Guardian ngày 8/10 đưa tin, cảnh sát Ireland xác nhận đã xảy ra một vụ nổ trạm xăng ở làng Creeslough, Donegal, Tây Bắc nước này, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương nặng. Được biết, vụ việc xảy ra vào chiều 7/10, phá hủy phần lớn các ngôi nhà ở làng Creeslough, làm sập mái của một dãy nhà hai tầng gần trạm xăng.

Hiện những người bị thương nặng đã được chuyển đi cấp cứu bằng trực thăng và công tác cứu hộ cứu nạn vẫn tiếp tục được thực hiện với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ. Theo The Guardian, rất nhiều người vẫn đang bị mắc kẹt trong các tòa nhà đổ nát. 

Nổ trạm xăng ở Ireland, ít nhất hàng chục người thương vong -0
Nguyên nhân dẫn tới vụ việc được cho là rò rỉ khí gas. Ảnh: Telegraph.

Bộ trưởng Ngoại giao Ireland Simon Coveney gọi vụ việc là chưa từng có và vô cùng bi thảm, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, cam kết sẽ đẩy nhanh công tác cứu hộ cứu nạn cũng như phối hợp với Bộ Y tế để làm mọi cách điều trị cho những người bị thương. 

Creeslough là một địa phương rất sầm uất và thời điểm xảy ra vụ việc (khoảng 3 giờ chiều) là lúc vô cùng nhộn nhịp tại đây. Truyền thông Anh dẫn một nguồn thạo tin cho biết, nguyên nhân sơ bộ dẫn tới vụ nổ là do rò rỉ khí gas.

Đại diện chính quyền địa phương cho hay, một vài khách sạn ở gần Creeslough đã ngừng nhận đặt phòng để hỗ trợ địa điểm lưu trú cho những gia đình bị ảnh hưởng và các nhóm cứu hộ cứu nạn được điều động tìm kiếm nạn nhân.

Được biết, trong số những lực lượng tham gia ứng phó khẩn cấp có Cơ quan cứu hỏa Donegal với sự hỗ trợ của Dịch vụ cứu thương quốc gia, Lực lượng bảo vệ bờ biển Ireland, Cảnh sát biển 118, Không quân Ireland Medivac.

Linh Đan
.
.
.