Nga lo ngại Anh châm ngòi "chạy đua vũ trang" mạng

Thứ Sáu, 08/10/2021, 10:30

Nga kêu gọi Anh không châm ngòi một cuộc "chạy đua vũ trang" trên mạng, sau khi London công khai ý định xây dựng lực lượng thực hiện các đợt tấn công mạng chủ động.

Nga lo Anh châm ngòi
Ảnh minh họa: iStock

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cuối tuần trước thông báo nước này sẽ thiết lập Lực lượng Không gian mạng Quốc gia (NCF), đặt trụ sở tại thành phố Samlesbury ở Tây Bắc đất nước, nhằm tiến hành cuộc tấn công mạng chủ động nhắm vào các quốc gia "thù địch" của Anh.

Ông Wallace nói rằng, trụ sở NCF sẽ tiêu tốn gần 7 tỷ USD, giúp Anh trở thành quốc gia dẫn đầu về năng lực tiến hành các cuộc tấn công mạng.

Ông Wallace khẳng định London "có quyền theo luật pháp quốc tế để tự bảo vệ mình", đồng thời cho hay, "một số quốc gia nước ngoài" đã tiến hành các đợt tấn công mạng nhằm vào Anh mỗi ngày. Trong danh sách các quốc gia mà Anh nhắc tới có Nga, theo TASS.

Hôm 7/10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakhavrova đã chỉ trích động thái của phía Anh, gọi đây là dấu hiệu của một cuộc "chạy đua vũ trang" trên mạng. "Chúng tôi kêu gọi các nước đối đầu không nên mất kiểm soát và châm ngòi một cuộc chạy đua vũ trang mạng mới", bà Zakharova nói.

Quan chức Nga cho hay, NATO nhiều lần nêu ý tưởng về sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp tấn công trên không gian thông tin và không gian mạng với cái cớ là để đối phó các mối đe dọa được cho là xuất phát từ Moscow.

Theo lời bà Zakharova, Nga luôn phản đối quân sự hóa không gian thông tin, đồng thời ủng hộ việc sử dụng công nghệ thông tin và liên lạc vì duy nhất mục đích hòa bình.

Nga gần đây nhiều lần bị các quốc gia phương Tây, bao gồm Mỹ và Anh, tố đứng sau những đợt tấn công mạng quy mô lớn. Moscow bác bỏ các cáo buộc trên, đồng thời hối thúc phương Tây đối thoại thay vì đưa ra những cáo buộc vội vã.

Thái Hà
.
.
.